|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

'Khả năng không đạt được mục tiêu tổng đàn heo năm 2020 đạt 35 triệu con'

12:52 | 05/11/2019
Chia sẻ
Đó là nhận định của ông Trần Công Thắng Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn khi cho rằng mục tiêu năm sau tổng đàn heo Việt Nam đạt 35 triệu con là khó khả thi do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.

Trao đổi với người viết bên lề sự kiện Diễn đàn chính sách an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới, ông Trần Công Thắng Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn dự báo mục tiêu tổng đàn heo năm 2020 đạt 35 triệu con khả năng không đạt được do chịu tác động của bệnh dịch tả heo Châu Phi (ASF).

Ông Thắng cho hay năm nay dịch ASF đã gây thiệt hại khoảng 5 triệu con heo.

ASF-2019

(Đồ họa: TV)

Trước đó, tại Hội thảo lấy ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040 diễn ra ngày 25/10, ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết mục tiêu trong Chiến lược đặt ra là phải tăng đàn heo bình quân 2%/năm.

Ngoài ra, tổng đàn đạt 35 triệu con vào năm 2020, trong đó tỉ trọng đàn heo ngoại nuôi trang trại, công nghiệp chiếm 37%.

Tuy nhiên, ông Dương cho hay kết quả thực tế trong 10 năm (giai đoạn 2008 - 2018), đàn heo chỉ có tốc độ tăng trưởng 0,5% mỗi năm với tổng đàn duy trì ở mức 26 đến 29 triệu con.

Về ngắn hạn, ông Thắng cho biết hiện nay nông dân đang tái đàn nhằm cố gắng đáp ứng đủ nguồn cung thịt heo cho dịp Tết.

"Nguồn cung thịt heo khó đáp ứng hết nhu cầu trong dịp Tết cuối năm. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng gà, bò tốt nên có thể bù đắp nguồn cung thiếu hụt của thịt heo. 

Do đó, về cơ bản, tổng nguồn cung thịt vẫn đủ đáp ứng cho nhu cầu cuối năm nay", Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn nhận định.


H.Mĩ