Trung Quốc áp thuế quan trả đũa đến 15% vào một số hàng hóa Mỹ
Vào ngày 4/2, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế quan bổ sung 15% lên than và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ và 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số loại ô tô. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/2.
Bắc Kinh cũng tiết lộ một loạt biện pháp trừng phạt khác trong ngày 4/2, chỉ vài phút sau khi mức thuế quan bổ sung 10% áp dụng với mọi hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực.
Trung Quốc lặp lại lập trường rằng việc Mỹ đánh thêm thuế quan vào hàng hóa nước này “vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới”.
Trong một tuyên bố riêng biệt khác, các quan chức Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết họ sẽ áp lệnh hạn chế xuất khẩu đối với một loạt mặt hàng liên quan đến những khoáng sản quan trọng bao gồm tungsten, tellurium, ruthenium, molypden và ruthenium.
Lệnh hạn chế xuất khẩu tungsten sẽ có tác động lớn bởi kim loại siêu cứng này là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất vũ khí và chất bán dẫn, trong khi đó Trung Quốc chiếm hơn 80% nguồn cung toàn cầu. Động thái này đặt Mỹ vào vị thế khó, bởi hơn 25% tungsten Mỹ sử dụng từ Bắc Kinh.
Washington cũng sẽ không dễ tìm ra lựa chọn thay thế, bởi các nhà cung cấp tungsten lớn khác có bao gồm Nga.
Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước của Trung Quốc thông báo sẽ mở cuộc điều tra vào gã khổng lồ công nghệ Google với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền, tờ CNBC cho hay.
Đồng thời, các quan chức cũng thêm PVH - công ty nắm giữ những thương hiệu thời trang như Calvin Klein - và công ty công nghệ sinh học Mỹ Illumina vào “danh sách thực thể không đáng tin cậy”.
Tuy nhiên theo tờ Bloomberg, các động thái trả đũa của Trung Quốc gần như chỉ mang tính biểu tượng. Chúng nhắm tới việc gửi đi thông điệp thay vì thực sự làm tổn thương các doanh nghiệp và nền kinh tế Mỹ.
Trung Quốc không nhập khẩu nhiều dầu thô từ Mỹ, do đó thuế quan đánh vào mặt hàng này chỉ có tác động hạn chế. Và việc bổ sung doanh nghiệp vào danh sách thực thể không đáng tin thực chất không gây ảnh hưởng nhiều đến những công ty từng bị Bắc Kinh nhắm đến trong quá khứ.
Cuộc điều tra vào Google nhiều khả năng cũng sẽ không gây nhiều hậu quả, bởi ông lớn này đã gần như rút khỏi Trung Quốc sau năm 2010.
Hôm 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định hoãn áp thuế 25% lên Mexico và Canada trong 30 ngày. Hai quốc gia này đã đồng ý thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nạn buôn fentanyl vào Mỹ.
Trước đó, ngay khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã lệnh cho giới chức Mỹ điều tra liệu Trung Quốc có tuân thủ thỏa thuận thương mại hai nước đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên hay không. Ông Trump sẽ tiếp nhận kết quả vào ngày 1/4. Các nhà kinh tế nhận định cuộc điều tra có thể sẽ dẫn đến những động thái thuế quan tiếp theo của Nhà Trắng.
Công ty cố vấn kinh tế Oxford Economics bình luận: “Cuộc chiến thương mại mới chỉ ở trong giai đoạn đầu, do đó khả năng cao là các động thái thuế quan sẽ tiếp tục được tung ra”. Oxford Economics cũng hạ dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới.