|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

VinFast mang xe điện tới triển lãm công nghệ có tuổi đời hơn 3 thập kỷ, nơi Audi, BMW, Ford,... phô diễn sức mạnh

10:57 | 28/02/2022
Chia sẻ
Sau CES 2022, VinFast sẽ tiếp tục tham dự một triển lãm công nghệ mang quy mô quốc tế là MWC 2022 để giới thiệu một số công nghệ và chiến lược phát triển tại châu Âu.

Mới đây, hãng xe Việt – VinFast đã công bố tham dự triển lãm công nghệ và di động Mobile World Congress 2022 (MWC 2022), diễn ra từ ngày 28/2 đến 3/3 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Như vậy, đây sẽ là triển lãm lớn thứ hai mà VinFast tham dự trong năm 2022. Trước đó, ngay trong những ngày đầu năm, hãng xe Việt đã tham dự triển lãm CES 2022 và giới thiệu thêm 3 mẫu xe điện hoàn toàn mới bao gồm VF 5, VF 6, VF 7.

Tính rộng ra, trong giai đoạn cuối năm 2021 – đầu năm 2022, VinFast đã tham dự ba triển lãm quốc tế hàng đầu bao gồm Los Angeles Auto Show 2021, CES 2022 và giờ tới lượt MWC 2022. Vậy triển lãm công nghệ và di động được tổ chức tại Barcelona này có gì khác biệt so với những triển lãm công nghệ khác?

Triển lãm MWC: Nơi ra đời của nhiều xu hướng công nghệ, các hãng xe ô tô như VinFast ngày càng quan tâm - Ảnh 2.

Bên ngoài sự kiện MWC năm 2019. (Ảnh: Kaspersky).

Lịch sử thành lập

Nguồn gốc của sự kiện này bắt nguồn từ một hội nghị kinh doanh trên "Đài phát thanh di động kỹ thuật số Pan Europe" (tên hoạt động ban đầu của hệ thống di động GSM) được tổ chức tại Brussels vào năm 1987.

Cái tên "GSM World Congress" lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1990 khi sự kiện được tổ chức tại Rome. Trong vài năm tiếp theo, sự kiện được tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau như Nice, Berlin, Lisbon, Athens và Madrid, trước khi diễn ra vào năm 1996 tại Cannes, Pháp. Sự kiện này đã được tổ chức tại Cannes trong 10 năm liên tiếp, với tên 3GSM World Congress từ năm 2003.

Năm 2006, sự kiện được chuyển địa điểm tổ chức đến thành phố Barcelona, Tây Ban Nha và được tổ chức tại trung tâm hội nghị Fira de Barcelona Montjuïc. Năm 2008, GSM Association, đơn vị được thành lập vào năm 1996 và ngày càng quan tâm đến sự kiện này, đã hoàn tất việc mua lại chương trình. Sau đó, sự kiện đã có lần đầu tiên được đổi tên thành Mobile World Congress.

GSMA đã xác nhận Mobile Gaming Awards vào năm 2008, được tổ chức tại sự kiện này từ đó đến năm 2012. Năm 2011, GSMA đã công bố một thỏa thuận dài hạn để tiếp tục tổ chức sự kiện ở Barcelona đến năm 2023. Bắt đầu từ năm 2013, Mobile World Congress đã được tổ chức tại trung tâm hội nghị Fira de Barcelona Gran Via.

Năm nay, triển lãm MWC 2022 dự kiến sẽ thu hút khoảng 1.800 người tới tham dự. Cùng với đó, sẽ có các đơn vị từ 183 quốc gia khác nhau tới đây để trưng bày sản phẩm.

Sản phẩm công nghệ nổi bật

Được biết đến là một trong những triển lãm công nghệ và di động có ảnh hưởng bậc nhất thế giới, MWC cũng là thường xuyên là nơi được các hãng công nghệ lớn giới thiệu sản phẩm cũng như những ứng dụng đến người tiêu dùng toàn cầu.

Tại MWC, có không ít sản phẩm nổi bật từng được giới thiệu. Chẳng hạn vào năm 2006, thiết kế vỏ sỏ của các hãng điện thoại lớn như Sony Ericsson, Samsung, Nokia và Motorola đã thu hút được sự quan tâm. Suốt thời gian sau đó, các mẫu điện thoại này đã "làm mưa, làm gió" trên thị trường, ví dụ như chiếc Nokia 8800 hay Motorola RAZR V3x, theo Android Authority.

Triển lãm MWC: Nơi ra đời của nhiều xu hướng công nghệ, các hãng xe ô tô như VinFast ngày càng quan tâm - Ảnh 3.

Điện thoại của Sony Ericsson xuất hiện tại MWC 2007. (Ảnh: Amazon UK).

Hay như năm 2010, sự bùng nổ của Android đã thực sự xuất hiện tại MWC. Trong đó, nhiều mẫu điện thoại nổi tiếng của Garmin, Sony Ericsson, Motorola,… chạy hệ điều hành Android đã được trưng bày. Đáng chú ý, mẫu điện thoại từng được nhiều người dùng Việt Nam biết đến là chiếc HTC Hero đã dành được gianh hiệu "chiếc điện thoại tốt nhất" tại triễn làm năm đó.

Không chỉ các hãng điện thoại mà ngay cả những nhà sản xuất ô tô cũng chọn MWC là nơi để giới thiệu các sản phẩm công nghệ. Mặc dù đây là một triển lãm công nghệ nói chung, không phải một triển lãm ô tô riêng biệt, nhưng MWC đem đến cơ hội cho các nhà sản xuất để trở thành những người tiên phong về công nghệ.

Năm 2017, CEO Luca de Meo của nhà sản xuất ô tô Tây Ban Nha SEAT chia sẻ: "Cá nhân tôi từng có kinh nghiệm về việc đưa Audi tham dự CES. Đó không phải là ý tưởng của tôi, nhưng chúng tôi đã làm đúng. Thực tế, CES đã bị bão hòa bởi có quá nhiều hãng xe tham dự. Đó là lý do chúng tôi chọn MWC".

Cũng trong sự kiện năm 2017, một loạt hãng xe lớn khác cũng đã chọn MWC để làm nơi giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới bao gồm Daimler, BMW, Ford, SEAT và Peugeot, theo Autocar. Thực tế, nơi đây thường là địa điểm để các hãng xe giới thiệu các ứng dụng công nghệ, chia sẻ về kế hoạch phát triển,… Điều mà hãng xe Việt – VinFast cũng sẽ làm tại MWC 2022.

Triển lãm MWC: Nơi ra đời của nhiều xu hướng công nghệ, các hãng xe ô tô như VinFast ngày càng quan tâm - Ảnh 4.

Concept xe công nghệ của Peugeot được giới thiệu tại MWC 2017. (Ảnh: Autocar).

Có gì tại MWC 2022?

MWC 2022 được tổ chức với chủ đề Unleashed, khám phá các công nghệ đột phá sẽ định hình ngành công nghiệp. Sự kiện năm nay sẽ có 5 mảng, bao gồm: Cloudnet, 5G Connect, Internet of Everything, Fintech, Tech Horizon và Advancing AI.

Triển lãm năm nay được bảo trợ bởi những đơn vị danh tiếng như tạp chí Time, kênh truyền thông CNBC, tạp chí Financial Times, Salesforces,… Đặc biệt, một trong những đơn vị bảo trợ cho sự kiện năm nay chính là hãng xe Việt – VinFast.

Bên cạnh đó, MWC 2022 cũng có sự tham dự của những nhân vật nổi tiếng như Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta, CEO China Telecom Ruiwen Ke, CEO AT&T Business Anne Chow, CEO Nokia Pekka Lundmark, CEO Vodafone Nick Read,…

Tại sự kiện này, hãng xe Việt sẽ giới thiệu chi tiết các công nghệ kết nối trên những mẫu xe điện VinFast, các chiến lược tại thị trường châu Âu cũng như các mối quan hệ hợp tác toàn cầu.

Quốc Anh