|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM phong tỏa 116 căn hộ chung cư ở quận 12 do có người nghi mắc COVID-19

13:36 | 01/08/2020
Chia sẻ
Cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa chung cư Thái An 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) do nghi có người mắc COVID-19. Theo cơ quan chức năng, người này từng đi thăm mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng và về TP HCM ngày 28/7.
TP HCM phong tỏa 116 căn hộ chung cư ở quận 12 do có người nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Chung cư Thái An 2, quận 12, TP HCM (Ảnh: Nguyễn Tân/PLO).

Theo báo Pháp luật TP HCM, sáng 1/8, đại diện UBND Phường Đông Hưng Thuận, quận 12, xác nhận lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ block 2B gồm 116 căn hộ tại chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) liên quan tới một ca nghi nhiễm COVID-19.

Phía UBND quận 12 cho biết, việc tiến hành phong tỏa được thực hiện từ đêm 31/7, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu khoảng 300 người sinh sống tại tòa chung cư này theo thứ tự người tiếp xúc gần trước và người tiếp xúc với tiếp xúc gần sau.

Hiện tại, Ban quản lí tòa nhà phát loa thông báo cho hơn 300 người sinh sống tại tòa chung cư này không ra ngoài, nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bên ngoài vào khu vực cách li.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin theo cơ quan chức năng cho biết, ca nghi mắc đã cho kết quả lần một dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này là nữ, 49 tuổi, đang sinh sống một mình tại tầng 6, từng đi thăm mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng và về TP HCM ngày 28/7. Ngày 29/7, được đưa đi cách li tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7h ngày 1/8, số ca nhiễm COVID-19 tại TP HCM được ghi nhận là 5 ca.

Trong đó, trong ngày 31/7 có thêm ba ca mới là BN510, BN517, BN518. Nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ trước đến nay có 66 trường hợp.

Cùng với đó, tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 500. Trong ngày ghi nhận thêm 30 trường hợp nghi nhiễm. 455 có kết quả xét nghiệm âm tính, 45 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.

Về hoạt động giám sát, chống dịch, tính đến ngày 1/8, có 26.609 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1/8 đã khai báo y tế, 16.473 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 2.388 mẫu có kết quả âm tính, ba mẫu dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

TP HCM tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng từ ngày 1/7.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, ngày 31/7 Sở Y tế TP HCM cũng đã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo triển khai tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Hằng