|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Không cấp giấy thông hành vì 'không cần thiết'

16:18 | 09/07/2021
Chia sẻ
Trước nhiều ý kiến đề nghị cấp giấy "thông hành", Phó chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, việc này không cần thiết bởi khả năng sau khi phát giấy đi lại, một số người sẽ lợi dụng giấy này để ra ngoài khi không cần thiết.

Chiều 9/7, UBND TP HCM đã tổ chức cuộc họp triển khai phát động thi đua cao điểm trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 và kế hoạch điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn, Thanh niên đưa tin.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết: “Hôm qua, có một số đơn vị, quận huyện nêu ý kiến về việc cấp giấy ra ngoài đường. Nhưng qua nghiên cứu, tôi thấy rằng không cần thiết, vì cấp giấy này người ta lợi dụng đi suốt ngày thì càng khó khăn cho việc kiểm soát”.

TP HCM: Không cấp giấy thông hành vì 'không cần thiết' - Ảnh 1.

TP HCM sẽ không cấp giấy "thông hành" cho người dân. (Ảnh: Thanh niên).

Ông cũng yêu cầu lực lượng kiểm soát tại các chốt phải nắm vững quy định pháp luật, những nội dung trong Chỉ thị 16, trong văn bản chỉ đạo của UBND TP HCM và nguyên tắc 5K để xử lý.

Trong quá trình xử lý cần phải cương quyết, thái độ mềm dẻo, linh hoạt và nhẹ nhàng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và mối quan hệ hài hòa với người dân để tạo sự ủng hộ, đồng tình thực hiện Chỉ thị 16, Phó chủ tịch UBND TP HCM lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Ngô Minh Châu thông tin thành phố hiện đã tái kích hoạt 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố. TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng sẽ tái lập 157 chốt tại địa phương. Trong ngày hôm nay, thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện.

Trước đó, trưa ngày 8/7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký công văn khẩn hướng dẫn cụ thể các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 trong 15 ngày tới.

Theo đó, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, UBND TP yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; làm việc theo yêu cầu của cơ quan.

Đối với trường hợp ra khỏi nhà phải đảm bảo nguyên tắc 5K, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng.

Phương Trang