|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump yêu cầu Trung Quốc gỡ thuế quan đối với nông sản Mỹ

08:24 | 02/03/2019
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu phía Trung Quốc ngay lập tức gỡ bỏ toàn bộ thuế quan đánh lên nông sản Mỹ vì các cuộc đàm phán thương mại đang tiến triển thuận lợi và ông không áp thuế 25% đối với hàng hóa nước này vào thứ Sáu (1/3) như kế hoạch ban đầu.

"Tôi đã yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức bỏ tất cả thuế quan đánh lên nông sản của chúng ta (gồm thịt bò, thịt heo ...) vì hai bên đang tiến hành rất tốt các cuộc thảo luận thương mại", ông Trump cho biết trong một đăng tải trên trang Twitter cá nhân. 

Ông cũng nói rằng đã không tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 25% từ mức 10% vào ngày 1/3 như dự kiến, theo Reuters.

"Đây là điều rất quan trọng đối với những người nông dân tuyệt vời của chúng ta - và với tôi!", ông Trump cho biết.

Nông dân là những người ủng hộ lớn nhất của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Động thái của ông được cho là để lấy lại niềm tin từ người nông dân, vốn chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cuộc chiến thương mại của ông với Trung Quốc, trước khi tái tranh cử vào năm 2020.

Trong tuần này, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết các nhà đàm phán thương mại của Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc giảm thuế đối với ethanol của Mỹ, nhưng chưa rõ liệu Bắc Kinh có sẵn sàng đáp ứng hay không.

Bài viết trên Twitter của ông Trump xuất hiện vài giờ sau khi văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố họ sẽ trì hoãn việc tăng thuế theo lịch trình đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc.

Thông báo, vì sẽ được công bố trong Công báo liên bang vào thứ Ba tới (5/3), cho hay việc thăng thuế không còn phù hợp vì tiến trình đàm phán thương mại kể từ tháng 12/2018. Mức thuế sẽ vẫn là 10% cho đến khi có thông báo mới.

Chủ nhật (24/2), ông Trump nói sẽ một lần nữa trì hoãn việc tăng thuế vì tiến trình trong các cuộc đàm phán.

Ông Trump vừa trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra tại Việt Nam trong hai ngày 27 - 28/2 mà không đạt được thỏa thuận nào với nhà đồng cấp Triều Tiên Kim Jong Un. 

Lyly Cao