|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Nga khẳng định nền kinh tế vẫn đứng vững

03:00 | 22/02/2023
Chia sẻ
Ngày 21/2, trong Thông điệp liên bang lần thứ 18 đọc trước hai viện Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn đứng vững trước các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt gây tổn hại cho người dân nước này nhưng không đạt được mục đích "đánh bại Nga trên mặt trận kinh tế". Ông nói những tính toán của họ đã không thành hiện thực.

Nền kinh tế Nga và hệ thống quản trị cho thấy sức mạnh lớn hơn họ tưởng tượng. Ông khẳng định trước Quốc hội rằng Nga có mọi nguồn lực tài chính cần thiết để đảm bảo an ninh và phát triển quốc gia, cho dù phương Tây áp đạt các biện pháp trừng phạt kinh tế. 

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga không cần phải vay tiền nước ngoài. Các ngân hàng trong nước hoạt động ổn định. Danh mục cho vay thế chấp đã tăng 20,4%.

Lĩnh vực ngân hàng hoạt động với lợi nhuận đạt 203 tỷ ruble. Lạm phát sẽ tiệm cận mức mục tiêu 4% trong năm 2023. Và các điều kiện đang được hình thành để giảm lãi suất cho vay dài hạn.

Tổng thống Putin cho biết tỷ trọng của đồng ruble Nga trong các thanh toán quốc tế đã tăng gấp đôi. Và Nga sẽ cùng các quốc gia thân thiện tiếp tục hợp tác để tạo ra một hệ thống thanh toán quốc tế độc lập với đồng USD. 

Ông Putin cho biết, theo số liệu mới nhất, GDP của Nga năm 2022 chỉ giảm 2,1%, trong khi trước đó được cho là “sẽ sụp đổ”.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)