|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11

21:07 | 09/07/2017
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ tới Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao APEC khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hamburg, Đức.
tong thong my khang dinh se tham viet nam trong thang 11
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị G20. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 8/7, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Trump khẳng định sẽ thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng chúc Đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc thành công, đồng thời khẳng định coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị EU sớm hoàn thành việc rà soát pháp lý và ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để triển khai hiệu quả hiệp định. Các nhà lãnh đạo EU cùng nhất trí.

Chiều tối ngày 8/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân rời Hamburg đến Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hà Lan.

Vũ Hoàng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.