CNBC đã dựa trên phát biểu của ông Josh Brown, chuyên gia phân tích những vấn đề liên quan đến tiền tệ, để chứng minh nguyên nhân khiến thị trường biến động thời gian gần đây không phải vì các sự kiện liên quan đến ông Trump hay Triều Tiên mà là vì ngày thuế của Mỹ.
Mỹ đã sẵn sàng tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên bằng các loại vũ khí truyền thống trong trường hợp họ nắm đủ thông tin cho thấy Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân.
Tổng thống Trump vừa có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội về các chính sách của mình. Đúng như những quan ngại trước đó của giới đầu tư, trong buổi phát biểu lần này, các chi tiết cụ thể liên quan đến chính sách cải cách thuế đã không được đề cập đến.
Một thỏa thuận thương mại toàn cầu với sự tham gia của 164 nước, trị giá 1.000 tỉ USD, vừa có hiệu lực hôm 22.2 bất chấp quan điểm chống thương mại mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi đó, hãng phân tích Slice thu thập số liệu của 5 chuỗi cửa hàng có bày bán sản phẩm của Ivanka Trump cho biết doanh số bán hàng online đã giảm 26% vào tháng 1/2017 so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế xác định xu hướng sau những bất ổn và chính sách “thất thường” của tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp dụng quy định tạm thời cấm công dân của 7 nước Hồi giáo, bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria nhập cảnh vào Mỹ.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.