|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tổng giám đốc Mavin: Không có chuyện heo nái của Mavin bị nhiễm dịch tả heo châu Phi

13:27 | 26/12/2019
Chia sẻ
Ông Đào Mạnh Lương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin, khẳng định sau khi kiểm tra, kết quả mới đây cho thấy toàn bộ hệ thống chăn nuôi của Mavin đều an toàn và không hề có dịch bệnh. Việc 400 con heo giống của khách hàng bị nhiễm dịch tả có rất nhiều nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc nghi vấn heo của Mavin bị dịch tả heo châu Phi, trao đổi với người viết bên lề Hội nghị "Triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi", ông Đào Mạnh Lương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin cho biết sau khi có thông tin này, công ty đã cho kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Tổng giám đốc Mavin: Không có chuyện heo nái của Mavin bị nhiễm dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Ông Đào Mạnh Lương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin. Ảnh: Đức Quỳnh

"Sau khi kiểm tra, kết quả mới đây cho thấy toàn bộ hệ thống chăn nuôi của Mavin đều an toàn và không hề có dịch bệnh. Việc 400 con heo giống của khách hàng bị nhiễm dịch tả có rất nhiều nguyên nhân. Nếu đổ lỗi cho chúng tôi thì hoàn toàn không hợp lí".

Ông Lương cho hay bên đối tác (đầu mối thu mua heo giống từ các nguồn khác nhau) xác nhận nguyên nhân heo nhiễm virus dịch tả heo châu Phi là do quá trình vận chuyển.

Đồng thời, heo giống của Mavin khi tập kết tại chuồng của đối tác lẫn heo giống nơi khác nên đây cũng là nguồn lây dịch bệnh.

"Mavin chấp hành qui định của chính phủ về an toàn sinh học do đó không có chuyện heo của chúng tôi bị nhiễm dịch", ông Lương tái khẳng định.

Tổng giám đốc của Mavin cho biết hiện nay, con giống hạt nhân xấp xỉ 30.000 con trong đó nái là 23.000 con và đàn ông bà, cụ kị là 6.000 con.

"Chúng tôi đang có kế hoạch tăng đàn nái. Dự kiến đến quí II/2020 số heo đạt khoảng 40.000 con nái và hệ thống trang trại đang được xây dựng", ông Lương cho biết.

Tổng giám đốc Tập đoàn Mavin cho biết nguồn cung heo thịt của tập đoàn khoảng 1.000 con/ngày. Tuy nhiên, trong tháng 1 và tháng 2 năm sau, Mavin sẽ tăng thêm khoảng 20%.

"Việc tăng nguồn cung thịt heo không phải do Tết mà chúng tôi đã có kế hoạch từ trước, dự kiến vào năm 2020 Mavin sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 420.000 con heo thịt", ông Lương cho biết.

Thời điểm giữa tháng 11, sau khi có thông tin một khách hàng mua 400 con heo nái của Mavin bị nhiễm dịch, trao đổi với người viết ông Đào Mạnh Lương cho biết công ty vẫn còn 10.000 con nái, đủ để cung cấp đến 31/12 nhưng không dám xuất ra vì lo sợ nếu xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Đại diện truyền thông của tập đoàn sau đó cũng cho biết thực tế, các chuồng trại của Mavin đã được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Ông Lương trước đó khẳng định nếu đúng heo của Mavin bị nhiễm dịch công ty sẽ chủ động cho tiêu hủy.

Tại Hội nghị ông Lương khuyến nghị cần qui hoạch vùng chăn nuôi an toàn để khuyến khích đầu tư chăn nuôi công nghệ cao mà còn là nền tảng để xuất khẩu thịt heo.




H.Mĩ

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.