|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tồn kho đường

Vấn nạn đường lậu vẫn đang 'bức tử' ngành mía đường Việt Nam

Vấn nạn đường lậu vẫn đang 'bức tử' ngành mía đường Việt Nam

Tồn kho đường cao ngất ngưỡng trong bối cảnh giá bán xuống thấp, đường lậu lại được bày bán công khai ở khắp nơi... khiến nhiều nhà máy “đứng ngồi không yên.”
Hàng hóa -21:48 | 22/09/2018
Giá đường tiếp tục giữ ở mức thấp trong vài tháng tới

Giá đường tiếp tục giữ ở mức thấp trong vài tháng tới

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam giá đường trong nước vài tháng tới được dự đoán tiếp tục giữ ở mức thấp như hiện nay. Tồn kho cao cũng tác động tiêu cực tới việc khởi vụ.
Hàng hóa -09:33 | 08/08/2018
Khủng hoảng ngành đường thế giới: Giá đường giảm mạnh, cung vượt cầu 10,5 triệu tấn

Khủng hoảng ngành đường thế giới: Giá đường giảm mạnh, cung vượt cầu 10,5 triệu tấn

Sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2017/18 dự báo đạt 185,2 triệu tấn. Trong khi đó, lượng đường tiêu thụ chỉ đạt 174,6 triệu tấn. Điều này đồng nghĩa cung vượt cầu 10,5 triệu tấn đường mặc dù tiêu thụ tăng 1,85% so với vụ trước. Trong khi đó, giá đường liên tục giảm khiến nhiều nhà máy loay hoay trong việc trả tiền mía cho nông dân.
Hàng hóa -09:23 | 14/06/2018
Lời 'kêu cứu' của ngành đường

Lời 'kêu cứu' của ngành đường

Trước nguy cơ thua ngay trên sân nhà, ngành đường lên tiếng "kêu cứu" các bộ ngành trong bối cảnh giá rớt thảm hại.
Hàng hóa -12:53 | 07/06/2018
Sản lượng đường Ấn Độ vụ mùa tới dự báo sẽ phá kỷ lục

Sản lượng đường Ấn Độ vụ mùa tới dự báo sẽ phá kỷ lục

Sản lượng đường Ấn Độ có thể đạt kỷ lục trong niên vụ tới mặc dù giá đường liên tục giảm và khoản nợ thanh toán tiền mía cho nông dân lên tới 200 triệu rupee (tương đương 2,96 tỷ USD).
Hàng hóa -17:20 | 01/06/2018
Triển vọng u ám ngành đường thế giới: Giá đường có thể giảm xuống mức dưới 10 cent/pound

Triển vọng u ám ngành đường thế giới: Giá đường có thể giảm xuống mức dưới 10 cent/pound

Các chuyên gia dự báo năm 2018 sẽ là năm thứ hai liên tiếp thế giới thừa đường do tiêu thụ chững lại trong khi sản lượng liên lục tăng. Thậm chí nhiều người cảnh báo giá đường có thế tiến tới ngưỡng dưới 10 cent/pound. 
Hàng hóa -17:48 | 23/05/2018
Mía đường lại ngồi trên 'chảo lửa'

Mía đường lại ngồi trên 'chảo lửa'

Ngành mía đường Việt Nam lại đang đứng trước nguy cơ khó khăn khi lượng đường tồn kho lớn và phải đối mặt với đường lậu ồ ạt xâm nhập vào thị trường.
Hàng hóa -09:26 | 02/05/2018
Ngành mía đường trong cơn bĩ cực: Quá nửa lạc hậu

Ngành mía đường trong cơn bĩ cực: Quá nửa lạc hậu

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), lượng đường tồn kho tại các nhà máy hiện đã lên tới trên nửa triệu tấn.
Hàng hóa -15:41 | 11/04/2018
Cả nước tồn kho trên 400.000 tấn đường

Cả nước tồn kho trên 400.000 tấn đường

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) hiện các nhà máy đường trên cả nước đang tồn kho 387.379 tấn, các công ty thương mại tồn kho 14.642 tấn, đồng thời việc tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do Hiệp định ATIGA.
Hàng hóa -09:52 | 12/03/2018
Sản xuất mía đường thời hội nhập – Bài 1: Công nghệ lạc hậu, giống chất lượng thấp

Sản xuất mía đường thời hội nhập – Bài 1: Công nghệ lạc hậu, giống chất lượng thấp

Trong số 10 nhà máy mía đường tại Đồng bằng sông Cửu Long thì đến nay đã có 4 nhà máy phải đóng cửa do sản xuất không hiệu quả.
Hàng hóa -11:40 | 26/02/2018
Mía đường vẫn khốn khó: Tồn kho tăng cao nhưng tiêu thụ chậm chạp

Mía đường vẫn khốn khó: Tồn kho tăng cao nhưng tiêu thụ chậm chạp

Mặc dù Chính phủ, các Bộ ngành và Hiệp hội Mía đường đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng đến nay ngành mía đường vẫn đang rất khó khăn.
Hàng hóa -07:00 | 17/01/2018
Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do các chất ngọt thay thế

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do các chất ngọt thay thế

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, chất ngọt thay thế đã được sử dụng trong nước nhiều năm nay nhưng xu hướng tiêu dùng chưa nhiều.
Hàng hóa -15:39 | 01/06/2017
Đường Thái Lan tranh thị trường đường Việt Nam

Đường Thái Lan tranh thị trường đường Việt Nam

Theo thông tin từ Hiệp hội Mía đường VN (VSSA), đến trung tuần tháng 5, sản lượng đường trong niên vụ 2016 - 2017 của cả nước ước đạt gần 1,1 triệu tấn từ mía ép và trên 210.000 tấn tinh luyện từ đường thô.
Hàng hóa -07:32 | 24/05/2017

tồn kho đường