Sản lượng tôm chế biến trong tháng 1/2021 đã tăng gần 30% so với cùng kỳ, đạt 988 tấn. Năm 2021, FMC đề ra mức tăng trưởng thêm 1.000 tấn tôm thành phẩm, tương đương tăng 5% so với năm 2020.
Theo các nhà phân tích, các ngành sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ tiếp tục đà phục hồi. Tuy nhiên, ở một số ngành hàng xuất khẩu, dự kiến sẽ còn khó khăn trong nửa đầu năm 2021.
Giữa khó khăn do COVID-19, các doanh nghiệp trong ngành hàng xuất khẩu tỉ USD của Việt Nam vẫn đang tìm cách xoay xở, vượt qua khó khăn để đón lấy cơ hội từ EVFTA mang lại.
Mỹ và Liên Minh Châu Âu đã vướng vào những tranh chấp thương mại trong những năm qua, nhưng một thỏa thuận nhỏ đã giảm mức độ căng thẳng xuyên Đại Tây Dương.
Phương hướng hoạt động của Khang An Foods là thu hút thêm hệ thống khách hàng và phát triển nông sản, không là đối thủ cạnh tranh của Sao Ta nhưng có thể bán chung khách hàng nếu có sự thỏa thuận 3 bên.
Lượng tiêu thụ và doanh thu của Sao Ta vẫn ghi nhận tăng trưởng trong 6 tháng qua nhưng do đội chi phí vì đại dịch COVID-19 khiến lợi nhuận chỉ tương đương 6 tháng năm 2019.
Tỉnh Cà Mau chú trọng nhân rộng các mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.
Các sản phẩm hải sản như hàu, điệp, mực, bạch tuộc, cá cờ kiếm sẽ được giảm thuế ngay về 0%. Trong khi đó, tác động của việc giảm thuế mỗi năm không tạo ra ảnh hưởng đột biến đối với DN cá tra, EU sẽ là thị trường thuận lợi nhất cho DN tôm.
Mô hình tôm - lúa được nông dân Bạc Liêu áp dụng từ nhiều năm nay, có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, đạt hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường.
Theo báo cáo của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia (KKP), tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của nước này vào cuối tháng 10/2018 đạt 4 tỷ USD, dẫn đến dự đoán rằng con số này có thể tăng lên 5 tỷ USD trước cuối năm nay, tăng 10% so với giá trị xuất khẩu năm 2017 là 4,52 tỷ USD.