|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Toàn thể Hạ viện Mỹ phải đeo khẩu trang sau khi một nghị sĩ dương tính với COVID-19

08:41 | 30/07/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bắt buộc mọi nhà lập pháp phải đeo khẩu trang trong thời gian có mặt tại Hạ viện sau khi nghị sĩ Louis Gohmert xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hạ nghị sĩ Gohmert thường xuyên đi bộ trên sảnh của tòa nhà Quốc hội Mỹ mà không đeo khẩu trang.
Hạ viện Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang sau khi một nghị sĩ dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Gohmert. Ảnh: Bloomberg

Bà Pelosi thông báo: "Mọi Hạ nghị sĩ và nhân viên được yêu cầu phải đeo khẩu trang mọi lúc trong hội trường của Hạ viện, trừ khi cần phát biểu. Các Hạ nghị sĩ và nhân viên sẽ không được phép bước vào hội trường nếu không đeo khẩu trang".

Ít nhất hai thành viên của Hạ viện đã phải tự cách li sau khi tiếp xúc với Hạ nghị sĩ Gohmert. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr phải xét nghiệm COVID-19 sau khi làm chứng tại phiên điều trần hôm 28/7 mà ông Gohmert tham dự.

"Chủ tịch Hạ viện có quyền chỉ đạo nhân viên an ninh cưỡng chế các thành viên rời khỏi trụ sở dựa trên phép tắc về lịch sự. Tôi coi việc không đeo khẩu trang là sự vi phạm nghiêm trọng", bà Pelosi nói.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 29/7 với đài KETK, ông Gohmert cho biết ông có lịch tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Texas nhưng phát hiện dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm sàng lọc trước chuyến đi. Theo kế hoạch, ông Gohmert sẽ ngồi cùng chuyên cơ với ông Trump.

Hạ nghị sĩ Gohmert cho biết ông đeo khẩu trang "gần như mọi lúc" và đoán rằng ông bị nhiễm virus SARS-CoV-2 do dính phải virus này trên tay rồi lại đeo khẩu trang. Ông cho biết sẽ cách li trong 10 ngày.

Hạ nghị sĩ Raul Grijalva, người lãnh đạo Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên Hạ viện đang phải cách li do tham dự phiên điều trần mà ông Gohmert cũng có mặt. Ông Grijalva thẳng thừng chỉ trích ông Gohmert là "ích kỉ".

"Tôi đang phải tự cách li cho đến khi được xét nghiệm và tiếp tục phải chờ đến lúc có kết quả. Trong thời gian này, lịch trình làm việc của tôi và cuộc sống của nhân viên của tôi lại bị gián đoạn. Tất cả đều bắt nguồn từ hành động ích kỉ của ông Gohmert, người mà cũng chỉ là một trong nhiều thành viên của Quốc hội".

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler chúc ông Gohmert "hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng" trên Twitter. Nhưng ông Nadler cũng nhấn mạnh về việc ông Gohemrt phản đối đeo khẩu trang.

"Khi cá nhân từ chối thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết, họ khiến mọi người khác phải chịu rủi ro. Tôi thường xuyên yêu cầu mọi thành viên đeo khẩu trang. Hi vọng đây sẽ là bài học cho mọi đồng nghiệp của tôi".

Trong cuộc phỏng vấn với KETK, ông Gohmert cho biết ông vẫn phản đối lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, nhưng thừa nhận việc những người dương tính với COVID-19 đeo khẩu trang là điều quan trọng.

"Tôi sẽ đeo khẩu trang cực kì thường xuyên", ông nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 25/6, ông Gohmert cho biết ông thường xuyên được xét nghiệm COVID-19. Ông Gohmert là nghị sĩ đại diện cho bang Texas, một trong những khu vực mà COVID-19 đang tái bùng phát nặng nề. 

Giang