|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 5/8: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại tòa TP HCM, Tổng thống Venazuela tiết lộ việc bị mưu sát

23:57 | 05/08/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 5/8 nổi bật với các thông tin: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại tòa TP HCM, Quốc hội chưa xem xét Luật Đặc khu trong tháng 8, Tổng thống Venazuela tiết lộ việc bị mưu sát...
tin tuc thoi su 58 ong dang le nguyen vu xuat hien tai toa tp hcm tong thong venazuela tiet lo viec bi muu sat Tin tức Thời sự 3/8: Kiểm tra các DN bán hàng giống Mumuso, sắp xét xử phúc thẩm vụ án đất đai ở Đồng Tâm
tin tuc thoi su 58 ong dang le nguyen vu xuat hien tai toa tp hcm tong thong venazuela tiet lo viec bi muu sat Tin tức Thời sự 1/8: Vinasun 'tố' Bộ GTVT gây thất thoát nghìn tỷ ngân sách, Công an điều tra nghi án ông chủ Sky Mining lừa đảo 900 tỷ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đeo giỏ xuất hiện tại tòa TP.HCM

Ngày 3/8, TAND TP.HCM tiến hành mở phiên hòa giải vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Trong vụ án này Công ty cổ phần Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên hòa giải hôm nay, tòa làm việc với từng bên. Sau đó tòa tiến hành cho các bên gặp nhau để đưa ra quan điểm và thỏa thuận các vấn đề trong vụ án này. Tuy nhiên bà Thảo và ông Vũ vẫn chưa thoả thuận được việc thuận tình ly hôn...

tin tuc thoi su 58 ong dang le nguyen vu xuat hien tai toa tp hcm tong thong venazuela tiet lo viec bi muu sat

Thường vụ Quốc hội chưa xem xét luật đặc khu trong phiên họp tháng 8

Theo thông cáo báo chí về nội dung phiên họp thứ 26 (từ 8/8-13/8/2018) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có 7 dự án luật được xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này.

Gồm, Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Trước đó, trong dự kiến chương trình phiên họp tháng 8/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Tuy nhiên, hiện theo dự kiến tiến độ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án luật thì cả phiên họp tháng 9 và tháng 10/2018 cũng đều không có tên dự án luật về đặc khu...

Vượt mặt Trung Quốc, hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), tính chung 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện của cả nước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện chủ yếu từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia.

Đáng chú ý, thị trường Thái Lan đứng số 1 với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 257,6 triệu USD, chiếm 23,1%; từ Malaysia đạt 150,73 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch...

Du lịch Nha Trang phát triển thị trường mới, cần bỏ suy nghĩ ‘Tàu đến, Tây đi’

Nhiều chuyên gia nhận định Nha Trang đang và sẽ là điểm đến dài hạn, tiềm năng đối với khách du lịch Trung Quốc. Trong tương lai, tỉnh dự kiến cơ cấu lại thị trường khách này theo hướng tập trung đối tượng thu nhập cao hơn.

Thông tin trên được các chuyên gia và lãnh đạo ngành du lịch chia sẻ tại Hội thảo Quốc tế Du lịch Khánh Hòa và chiến lược phát triển điểm đến Quốc gia diễn ra ngày tại Khánh Hòa hôm 4/8.

Ông Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch chia sẻ, bài toán cấu trúc thị trường khách Khánh Hòa mấy chục năm nay vẫn chưa giải quyết được nhiều, đây là việc phải làm, tuy nhiên trước khi làm tỉnh cần phải giữ những gì đang có đối với thị trường khách du lịch từ Nga và Trung Quốc, bởi đây lần lượt là thị trường truyền thống lâu đời và nở rộ gần đây. Theo ông Nam, khi phát triển thị trường mới, cần phải bỏ suy nghĩ “Tàu đến, Tây đi”...

Tổng thống Venezuela hé lộ chi tiết việc bị mưu sát

Không lâu sau khi bị ám sát hụt trong lúc đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng phòng vệ quốc gia ở Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tiết lộ những tình tiết đáng chú ý về sự cố này.

Theo báo RT, những tiếng nổ lớn đã làm gián đoạn bài diễn văn được truyền hình trực tiếp của Tổng thống Maduro tại sự kiện hôm 4/8 theo giờ địa phương (ngày 5/8 theo giờ Việt Nam).

Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy, ông Maduro và nhiều quan chức đứng sau ngước nhìn lên trời vài giây rồi bài phát biểu bị dừng lại. Trong khi đó, các binh lính vội vã phá bỏ hàng ngũ và bỏ chạy...

Xem thêm

Khánh Hà