|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 29/7: Ngày mai xét xử Út trọc, Vũ nhôm và nguyên Phó Tổng Cục Tình báo, ông chủ mỏ Sky Mining xuất hiện

23:26 | 29/07/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 29/7 nổi bật với các thông tin: Ngày mai sẽ xét xử vụ án Út trọc Đinh Ngọc Hệ, vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” đối với Vũ nhôm và 2 đồng phạm; ông chủ mỏ đào Sky Mining xuất hiện; tiền đổ vào BĐS tăng vọt... 
tin tuc thoi su 297 ngay mai xet xu ut troc vu nhom va nguyen pho tong cuc tinh bao ong chu mo sky mining xuat hien Tin tức Thời sự 28/7: Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, Mumuso bị 9 DN Hàn Quốc tố
tin tuc thoi su 297 ngay mai xet xu ut troc vu nhom va nguyen pho tong cuc tinh bao ong chu mo sky mining xuat hien Tin tức Thời sự 27/7: Đề nghị xem xét kỷ luật nhiều tướng công an, quân đội
tin tuc thoi su 297 ngay mai xet xu ut troc vu nhom va nguyen pho tong cuc tinh bao ong chu mo sky mining xuat hien Tin tức Thời sự 25/7: Vỡ đập thủy điện Lào, Hoàng Anh Gia Lai thuê máy bay giải cứu công nhân, mở rộng kiểm tra Con Cưng

1. Chuẩn bị xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm

Ngày 03/12/2017, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm. Ngày 04/7/2018, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương ra Cáo trạng số 164/CT-VKSQSTW truy tố các bị can.

Đinh Ngọc Hệ bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 341 BLHS năm 2015. Đinh Ngọc Hệ trước khi phạm tội là Thượng tá, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.

Đây là vụ án đồng phạm, trong đó Đinh Ngọc Hệ có vai trò là người khởi xướng và chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm sẽ được Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử vào ngày 30 - 31 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội...

2. Sáng mai nguyên phó tổng cục tình báo hầu tòa cùng Vũ 'nhôm'

Theo dự kiến, sáng mai (30/7), TAND TP.Hà Nội sẽ đưa vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ và 2 đồng phạm gồm ông Phan Hữu Tuấn (nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo - Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an) ra xét xử sơ thẩm. Vụ án này sẽ được TAND TP. Hà Nội thông báo xử kín, tuyên án công khai.

tin tuc thoi su 297 ngay mai xet xu ut troc vu nhom va nguyen pho tong cuc tinh bao ong chu mo sky mining xuat hien
Sáng mai nguyên phó tổng cục tình báo hầu tòa cùng Vũ 'nhôm'.

Trước khi bị khởi tố, ông Phan Hữu Tuấn là trung tướng còn Phan Văn Anh Vũ mang quân hàm thượng tá. Vũ được biết đến tên thường gọi là Vũ “nhôm”. Khi bị bắt Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79, nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Công ty của Vũ sở hữu hàng chục bất động sản mà cơ quan điều tra xác định là có vi phạm trong mua bán công sản tại trung tâm TP.Đà Nẵng. Tháng 12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo Điều 263 BLHS 1999.

3. Ông chủ mỏ đào Sky mining xuất hiện

Trong một clip phát đi sáng 29/7, ông Lê Minh Tâm - Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời công nghệ (Sky mining) xuất hiện và cho biết đang điều trị bệnh.

Hình ảnh ông Tâm nằm trên giường với chiếc áo thun hồng (không giống như đang ở bệnh viện - PV), giọng thiểu não cho rằng: “Tôi đang điều trị bệnh. Hiện nay đang có 100 anh em đại lý đang nghiêm túc gom máy lại vận hành xưởng và chia lợi nhuận cho anh chị. Không mất đi một máy nào hết. Tôi sẽ sớm phối hợp với anh chị để vận hành xưởng, sớm có tiền. Tôi không trốn chạy và đi đâu cả. Tôi sẽ về trong thời gian sớm nhất”...

4. Tiền đổ vào bất động sản 7 tháng đầu 2018 lại tăng vọt, lượng DN thành lập mới tăng mạnh nhất

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2018 vừa công bố ngày 29/7 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7/2018, có tới khoảng 3,9 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới. Số doanh nghiệp thành lập mới trong ngành kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhất trong tất cả các lĩnh vực, với mức tăng 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây, lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng là lĩnh vực có số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp mới thành lập cao nhất trong 7 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, trong khi lượng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp mới chỉ đạt 10,2 tỉ đồng thì doanh nghiệp bất động sản đạt 59,8 tỉ đồng. Tổng cộng nguồn vốn đăng ký vào lĩnh vực bất động sản cũng cao nhất với 232.991 tỉ đồng, chiếm 30,2% tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế thời gian qua...

5. Bộ Quốc phòng kiến nghị được xuất khẩu 25 triệu m3 cát nhiễm mặn

Trong công văn xin chủ trương tiếp tục dự án nạo vét khơi thông luồng tại các cảng quân sự, Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng cho Bộ Quốc phòng có cơ chế đặc thù cá biệt, được xuất khẩu 25 triệu m3 cát nhiễm mặn để thực hiện dự án. Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát xây dựng từ năm 2009, và đến tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài.

Bộ Quốc phòng cho biết, để đảm bảo toàn cho tàu thuyền Quân chủng Hải quân neo đậu, cơ động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân triển khai 3 dự án nạo vét luồng vào các cảng quân sự tại Cam Ranh và Phú Quốc.

Trong số này, có dự án chưa triển khai được do chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài của Chính phủ, các địa phương chưa có nhu cầu sử dụng cát nhiễm mặn san lấp...

Xem thêm

Khánh Hà