|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người đàn ông 'lạ' bên cạnh Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ trong lần tái xuất đầu tiên trước công chúng là ai?

14:12 | 28/02/2022
Chia sẻ
Dù không nổi tiếng như Cường "Đô la" hay Minh 'nhựa', nhưng cái tên Phan Công Khanh có lẽ không còn quá xa lạ với những người đam mê siêu xe tại Việt Nam.

Mới đây, hình ảnh về ông "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là lần đầu tiên ông Vũ xuất hiện trên mạng xã hội sau thời gian dài vắng bóng kể từ vụ ly hôn tiêu tốn giấy mực truyền thông.

Ông Vũ xuất hiện trong một showroom siêu xe cỡ lớn tại TP HCM. Người trò chuyện với ông chủ Trung Nguyên hôm ấy chính là Phan Công Khanh - người sở hữu showroom xe này.

Đối với những người đam mê ô tô, đặc biệt là siêu xe tại Việt Nam, cái tên Phan Công Khanh không còn quá xa lạ. Anh được biết đến là một trong những "tay chơi" siêu xe đình đám. Dù không nổi tiếng bằng những tay chơi có tiếng khác như Cường "Đô la", Minh "Nhựa",… nhưng cái tên Phan Công Khanh cùng bộ sưu tập siêu xe của anh cũng khiến nhiều người ấn tượng.

'Cậu trai' ngồi trò chuyện cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Tay chơi siêu xe khét tiếng Việt Nam, từng là vua bóng chuyền phủi - Ảnh 5.

Phan Công Khanh và thú vui sưu tập siêu xe. (Nguồn: Ảnh Facebook Phan Công Khanh).

Từ đam mê thể thao tới siêu xe

Phan Công Khanh xuất thân không phải đến từ công việc kinh doanh của các tập đoàn lớn như những đại gia kể trên. Anh sinh năm 1994 và là một vận động viên thể thao. Anh được biết đến với biệt danh Khanh Supper - là một tay đập trong đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Sau khi giải nghệ, anh tham gia các giải đấu phong trào (phủi) và được xem là "vua bóng chuyền phủi".

Sở hữu chiều cao 1m79 với sức bật có đà lên tới 3m40, Phan Công Khanh từng ghi dấu ấn đậm nét ngay cả khi còn thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB TP HCM cho tới khi giải nghệ và tham gia các giải phủi. 

Anh chọn con đường thể thao, nhưng không may lại dính chấn thương dây chằng ngón tay khá nặng. Sau khi phẫu thuật, tay của Phan Công Khanh chỉ phục hồi được 80%, và đó là lý do dẫn đến việc anh quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tương đối sớm.

Bên cạnh đam mê thể thao, "vua bóng chuyền phủi" Phan Công Khanh còn sở hữu những bộ sưu tập hàng hiệu, hay đặc biệt là siêu xe khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khác với những tay chơi thuần như Cường "Đô la" hay Minh "Nhựa", Phan Công Khanh không chỉ là một tay chơi mà còn là một người buôn siêu xe có tiếng tại Việt Nam.

Không cần nói đi đâu xa, ngay ở trong showroom hiện tại của Phan Công Khanh tại TP HCM, người xem cũng có thể dễ dàng nhìn thấy rằng anh đang buôn những dòng xe có thể nói là đắt đỏ bậc nhất thế giới đến từ nhiều hãng xe khác nhau, ví dụ như Mercedes, Lamborghini, Porsche, Ferrari, McLaren,…

Sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu vài chục tỷ đồng

Ngay trên trang chủ của showroom, người xem cũng có thể tìm và liên hệ đặt mua những dòng xe hạng sang, thuộc vào hàng hiếm tại Việt Nam như Rolls Royce Cullinan 2021, Mercedes G800 Brabus, Lamborghini Hurican STO, Maybach GLS 600, Ferrari 488 GTB, Porsche GT3 RS, McLaren 765 LT 2021,… 

Dù không có giá cụ thể trên trang chủ, nhưng những mẫu xe này chắc chắn có giá lăn bánh không hề rẻ tại Việt Nam, thậm chí có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Trên trang Facebook cá nhân, Phan Công Khanh cũng từng đăng bài bán các sản phẩm xe siêu sang thuộc các hãng xe nổi tiếng, cả mới lẫn cũ, giá dao động trong khoảng 5 – 50 tỷ đồng và chỉ mất khoảng 30 ngày để về đến Việt Nam.

Tháng 10/2021, thời điểm TP HCM vừa mới được nới lỏng các lệnh giãn cách xã hội, tay chơi này đã có bài đăng trên mạng xã hội "khoe nợ" 85 tỷ đồng cho showroom K Supper của mình.

'Cậu trai' ngồi trò chuyện cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Tay chơi siêu xe khét tiếng Việt Nam, từng là vua bóng chuyền phủi - Ảnh 3.

Hai siêu xe trước showroom Phan Công Khanh. (Ảnh: Facebook Phan Công Khanh).

Bên cạnh dàn siêu xe khủng, Phan Công Khanh còn sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Philippe, Richard Mille,… có giá lên tới hàng tỷ đồng. 

Có thể thấy, dù năm nay mới chỉ 28 tuổi, nhưng Khanh "Supper" đã có những cơ ngơi rộng lớn cùng một trong những showroom siêu xe nổi bật nhất tại Việt Nam.

Dù chưa biết mục đích ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại showroom của Phan Công Khanh là gì, nhưng siêu xe hoàn toàn có khả năng là chủ đề câu chuyện giữa hai người bởi vị Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên cũng được biết tới là một trong những người sở hữu dàn xe giá trị lớn tại Việt Nam.

Một số hình ảnh về dàn xe của Phan Công Khanh. (Ảnh: Phan Công Khanh):

'Cậu trai' ngồi trò chuyện cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Tay chơi siêu xe khét tiếng Việt Nam, từng là vua bóng chuyền phủi - Ảnh 1.

'Cậu trai' ngồi trò chuyện cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Tay chơi siêu xe khét tiếng Việt Nam, từng là vua bóng chuyền phủi - Ảnh 2.

'Cậu trai' ngồi trò chuyện cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Tay chơi siêu xe khét tiếng Việt Nam, từng là vua bóng chuyền phủi - Ảnh 4.

Doanh Chính

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.