Người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả trong quán cà phê tại phường An Khánh (Thủ Đức, TP HCM) cho biết cách ăn mặc giống Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên chỉ là sở thích cá nhân, không nhằm mục đích gì khác.
Dù không nổi tiếng như Cường "Đô la" hay Minh 'nhựa', nhưng cái tên Phan Công Khanh có lẽ không còn quá xa lạ với những người đam mê siêu xe tại Việt Nam.
Ngay sau đề nghị hủy án ly hôn Trung Nguyên, bà Thảo ngay lập tức có những phát ngôn trên mạng xã hội và bày tỏ sự cảm kích với Viện trưởng VKSND Tối cao.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hủy Quyết định Giám đốc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Vụ án “tranh chấp về hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn - ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chính thức kết thúc. Tổng tài sản giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ giải quyết chia trị giá hơn 7.900 tỉ đồng.
Sau COVID-19, Trung Nguyên chính thức đưa "thế giới cà phê" lên hai sàn thương mại điện tử lớn nhất hiện nay là Amazon và Alibaba. Ngay trung tâm TP HCM, "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ cũng vừa có cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee phiên bản mới, nhắm đến đối tượng nhượng quyền toàn cầu.
Trong thư gửi 5.000 nhân viên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên cho rằng, đây là thời khắc quyết định quan trọng nhất, không chỉ của đất nước mà còn của chính tại Trung Nguyên Legend kể từ ngày sáng nghiệp.
VKSND Tối cao cho rằng, phán quyết chia toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho ông Vũ, giao cho bà Thảo bằng giá trị là không đúng, chưa đảm bảo quyền lợi của bà Thảo về quyền được kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Bà Thảo tiếp tục đưa ra bằng chứng mình là cổ đông sáng lập Trung Nguyên bằng lá thư của công ty kiểm toán PKMG có chữ kí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngày 27/2/2020. Qua đó, bà khẳng định: "Cho tới hiện nay tôi vẫn đang là cổ đông sáng lập của Trung Nguyên".
Cuộc chiến pháp lý giữa hai vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo tại Tập đoàn Trung Nguyên vẫn chưa có hồi kết khi mới đây, tòa án quyết định thực hiện thủ tục trưng cầu giám định một số chứng cứ.
Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, giữ nguyên quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, buộc bà Thảo trả lại 12 con dấu.
Từ năm 2015 trở đi cũng là giai đoạn bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất quyền điều hành và xuất hiện những lo ngại về tình trạng bệnh tật của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, lợi nhuận của Tập đoàn Trung Nguyên liên tục giảm sút.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.