|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 17/9: Lại nóng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, cơ hội cho ngành lắp ráp điện thoại VN

19:00 | 17/09/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 17/9 nổi bật với các thông tin: chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng, Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thuế quan mới lên 200 tỷ USD hàng hóa; Sân bay Vinh triển khai loạt dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng...
tin tuc thoi su 179 lai nong chien tranh thuong mai my trung co hoi cho nganh lap rap dien thoai vn Tin tức Thời sự 16/9: Nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn vì bão Mangkhut, NXB Giáo dục thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm
tin tuc thoi su 179 lai nong chien tranh thuong mai my trung co hoi cho nganh lap rap dien thoai vn Tin tức Thời sự 14/9: Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn, có thể sập cống dự án chống ngập 10.000 tỷ

1. TP HCM kiến nghị điều chỉnh quy hoạch đường sắt 5 tỷ USD nối TP HCM - Cần Thơ

UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh quy hoạch đường sắt TP HCM - Cần Thơ.

Tuyến đường sắt này đi qua địa bàn TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ với điểm đầu là ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP HCM) và điểm cuối là ga Cái Răng (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Theo kiến nghị vừa mới phát đi của UBND TP HCM, đối với địa phận TP HCM, UBND TP đề nghị giữ nguyên hướng tuyến từ ga lập tàu An Bình, tỉnh Bình Dương đến ga Tân Kiên, huyện Bình Chánh; từ ga Tân Kiên, tuyến đi song song đường Tân Tạo - Chợ Đệm, tuyến vượt qua Rạch Tam, sông Chợ Đệm và nút giao Chợ Đệm của dự án đường bộ cao tốc TP HCM - Trung Lương, tuyến rẽ phải và đi song song với tuyến đường bộ cao tốc TP HCM - Trung Lương...

2. Sân bay Vinh triển khai loạt dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, hiện tại Cảng hàng không quốc tế Vinh đang chuẩn bị triển khai một số dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang triển khai dự án cải tạo nâng cấp từ nhà ga hành khách nội địa cũ thành nhà ga hành khách quốc tế và đang chuẩn bị triển khai một số dự án trọng điểm khác. Đó là dự án xây dựng nhà ga hành khách T2, công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, khái toán tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng; Dự án xây dựng sân đỗ máy bay với công suất thiết kế 10 vị trí đỗ E có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Các dự án này dự kiến khởi công vào quý II/2019, hoàn thành đưa vào khai thác quý IV/2020...

3. Dự án Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng hơn 4.300 tỷ tại Quảng Ninh tìm chủ đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Cụ thể, dự án có tên là Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại đồi Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Dự án có tổng diện tích đất 122,2 ha, tổng mức đầu tư là 4.317 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện dự án là từ năm 2018 – 2021.

Theo quyết định trên, dự án có đất dịch vụ công cộng 40.423 m2, đất biệt thự nghỉ dưỡng 245.462 m2, đất cây xanh 772.664 m2, đất hạ tầng, kỹ thuật 5.111 m2, đất giao thông 158.347 m2... Hiện trạng khu đất để xây dự án là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm và đất đồi núi. Hiện dự án chưa có phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB)...

4. Xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ mang đến cơ hội cho ngành lắp ráp điện thoại Việt Nam

Trong một báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), năm 2017 trong Top 10 các mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ thì có đến 8 mặt hàng thuộc nhóm hàng điện thoại di động, đồ điện tử và thiết bị viễn thông.

Tổng giá trị xuất khẩu của 8 nhóm hàng này là khoảng 256 tỷ USD, bằng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.

Theo đánh giá của BVSC, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, quyết định đánh thuế lên các nhóm hàng này sẽ gây tác động ngược và người chịu thiệt hại chủ yếu vẫn là các công ty và người tiêu dùng Mỹ...

5. Reuters: Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ thẳng tay áp thuế quan mới lên 200 tỷ USD hàng hóa

Thứ Hai (17/9), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai các mức thuế quan mới trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thông báo áp thuế lên 200 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảng Sang phát biểu, bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai quốc gia nên diễn ra trên một nền tảng bình đẳng...

Xem thêm

Khánh Hà