|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 12/9: Thu hồi dự án KCN Dầu khí Soài Rạp từ PVN, kê biên nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam

19:00 | 12/09/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 12/9 nổi bật với các thông tin: Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Tiền Giang thu hồi dự án KCN Dầu khí Soài Rạp từ PVN, căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam được kê biên như thế nào, chưa chốt được địa điểm xây sân bay Lộc An hơn 4.200 tỷ...
tin tuc thoi su 129 thu hoi du an kcn dau khi soai rap tu pvn ke bien nha 270 ty cua phan sao nam Tin tức Thời sự 11/9: Thủ tướng trả lời phỏng vấn Bloomberg, tin mới vụ quỹ đen tại Cục Đường thủy nội địa VN
tin tuc thoi su 129 thu hoi du an kcn dau khi soai rap tu pvn ke bien nha 270 ty cua phan sao nam Tin tức Thời sự 8/9: Cao ốc Hà Nội rung lắc do động đất Trung Quốc, đề xuất Lấp biển làm sân bay Đà Nẵng mới

Thủ tướng chỉ đạo Tiền Giang thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp từ PVN

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ đạo về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức thu hồi đất Dự án trên từ Tập đoàn Dầu khí về cho địa phương này quản lý, theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư.

Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp có tổng diện tích là khoảng 285 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng thuộc địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, có vị trí rất thuận tiện trong việc phát triển nền kinh tế biển và đặc biệt cho ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam...

Thủ tướng muốn thấy nhiều sự hợp tác giống như Go-Viet và Go-Jek

Phiên khai mạc toàn thể Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 diễn ra sáng nay (12/9) với chủ đề “Các ưu tiên của Đông Nam Á trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”.

tin tuc thoi su 129 thu hoi du an kcn dau khi soai rap tu pvn ke bien nha 270 ty cua phan sao nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến thông tin doanh nghiệp Go-Jek của Indonesia và Go-Viet sẽ khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tham dự của Tổng thống Indonesia.

Thủ tướng bày tỏ Chính phủ Việt Nam mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa những hợp tác như vậy để nói với toàn thế giới rằng: "Không khí hợp tác khởi nghiệp đang thực sự lan tỏa trong ASEAN"...

Vẫn chưa chốt được địa điểm xây sân bay Lộc An hơn 4.200 tỷ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chiều 11/9, ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Hồ Tràm về địa điểm triển khai Dự án sân bay chuyên dùng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Sân bay chuyên dùng tại xã Lộc An do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đầu tư nhằm mục đích đưa đón khách du lịch từ các sân bay nội địa đến dự hội thảo, tham quan nghỉ dưỡng, sử dụng các dịch vụ tại Hồ Tràm Strip.

Công ty TNHH Hồ Tràm - CĐT sân bay hơn 4.200 tỷ đề xuất xây sân bay tại vị trí 2 xã Lộc An và Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Tuy nhiên, tỉnh đề xuất vị trí tại xã Lộc An và xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ và một số vị trí khác...

Căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ở Sài Gòn bị kê biên ra sao?

Căn nhà mặt tiền có diện tích gần 900m2 ở 45 đường Lê Quí Đôn, quận 3 mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua với giá 270 tỷ đồng từ nguồn tiền hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng, theo giới bất động sản hiện có giá không dưới 400 tỷ đồng.

Căn nhà này nằm ở khu trung tâm của quận 3 sầm uất, đang cho một nhà hàng thuê mỗi tháng gần 100 triệu đồng...

Chuyên gia kinh tế: 'Nếu tách khu vực FDI ra, nền kinh tế trong nước thuần túy là nhập siêu'

Việt Nam nên gia tăng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và mở rộng nguồn tài chính tư nhân trong nước. Bên cạnh đó, với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì nên tập trung vào chất lượng hơn là thu hút bằng mọi giá. Đó là một trong nhiều khuyến nghị được các chuyên gia đưa ra cho nền kinh tế Việt Nam tại buổi công bố báo cáo Tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam” diễn ra vào chiều nay (11/9).

Ông Hồ Đình Bảo, chuyên gia của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết, khu vực FDI có biểu hiện tốt, khiến nền kinh tế tăng trưởng cao... Tuy nhiên, nếu tách khu vực FDI ra thì kinh tế trong nước thuần túy chỉ là nhập siêu. Chính sách của chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá cho nên chưa tạo ra sân chơi thực sự bình đẳng cho khu vực DN trong nước, đặc biệt là DN tư nhân...

Xem thêm

Khánh Hà

Thị trường phân hóa, VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …