|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 12/12: Vì sao Đà Nẵng ngập lụt kinh hoàng, hai kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2019-2020

22:53 | 12/12/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 12/12 nổi bật với các thông tin: 'Mổ xẻ’ việc ngập lụt kinh hoàng Đà Nẵng ‘thất thủ’ trong biển nước; hai kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2019-2020; nguy cơ dừng dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận...
tin tuc thoi su 1212 vi sao da nang ngap lut kinh hoang hai kich ban cho tang truong kinh te viet nam 2019 2020 Tin tức Thời sự 10/12: Nguyên TGĐ Vinashin Trương Văn Tuyến bị bắt, tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải là cháu nội cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

'Mổ xẻ’ việc ngập lụt kinh hoàng Đà Nẵng ‘thất thủ’ trong biển nước

Mưa lớn liên tiếp tại Đà Nẵng trong những ngày vừa qua khiến cho loạt nhà dân thất thủ, nhiều tuyến phố trung tâm bị ngập sâu trong biển nước; hàng trăm xe ô tô bị nước nhấn chìm, hư hỏng; hầm chui được lắp máy bơm khủng vẫn tái ngập úng… Việc Đà Nẵng bị “thất thủ” trong biển nước nhiều chuyên gia cho rằng đây là vấn đề rất lớn cần nhìn nhận trên nhiều phương diện bởi ở các đô thị ven biển người ta cứ nghĩ rằng nước đổ ra biển là hết làm sao mà ngập...

tin tuc thoi su 1212 vi sao da nang ngap lut kinh hoang hai kich ban cho tang truong kinh te viet nam 2019 2020
Đà Nẵng ngập lụt kinh hoàng.

PGS. Trần Đình Thiên: ‘Đến 90% đặc khu trên thế giới thất bại, Việt Nam đi sau cần rút ra bài học’

Tại Hội thảo Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản 2019 do CafeLand tổ chức mới đây, PGS.TS. Trần Đình Thiên cho biết, Hiện Dự Luật đặc khu đang được sửa theo hướng rất tích cực, tập trung vào việc xây dựng một thể chế tốt hơn là việc đưa ra nhiều ưu đãi. Ông nhấn mạnh, thực tế trên thế giới có 60 - 70%, thậm chí đến 90% đặc khu thất bại. Việt Nam đi sau, nếu làm đặc khu không thể chỉ chăm chăm nhìn vào các trường hợp thành công mà không chú ý đến những bài học thất bại...

Nguy cơ dừng dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

“Nếu thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành và hợp đồng BOT đã ký, nhà đầu tư sẽ không thu hồi được vốn. Trong trường hợp này, dự án có thể phải dừng và không nhà đầu tư nào mong muốn kịch bản trên xảy ra”, đại diện Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận - nhà đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trao đổi với Pháp Luật TP HCM như vậy vào ngày 11/12.

Hai kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2019-2020

Tại buổi tọa đàm khoa học “Kinh tế Việt Nam 2016-2018 và dự báo tăng trưởng 2019-2020” do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội quốc gia tổ chức sáng 12/12, các đại biểu cho rằng, giai đoạn 2016-2018, nền kinh tế của nước ta có nhiều điểm nổi bật, tăng trưởng kinh tế trên đà hồi phục, tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2019 - 2020, Việt Nam đứng trước những rủi ro khi tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào khu vực có vốn đầu tu trực tiếp nước ngoài FDI. Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang tập trung vào một số mặt hàng chủ yếu, vì vậy, khi có các vụ kiện hoặc xung đột thương mại tăng trưởng kinh tế sẽ ảnh hưởng rất lớn...

Lao động có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản và được bảo lãnh gia đình

Với đa số phiếu thuận, dự luật Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi chính thức được Thượng viện Nhật Bản thông qua vào ngày 8/12 và có hiệu lực từ tháng 4/2019. Dự luật sẽ mở rộng cơ hội sang Nhật Bản làm việc cho lao động Việt Nam.

Theo nội dung dự luật, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp nhận nhân lực nước ngoài theo tư cách "kỹ năng đặc biệt". Đối tượng tuyển dụng từ 18 tuổi trở lên.

Nếu được cấp tư cách "kỹ năng đặc biệt số 2", người lao động có thể ở lại làm việc lâu dài và bảo lãnh gia đình cùng sang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản", ông Hương nói...

Xem thêm

Khánh Hà