|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 26/7: Trái phiếu BĐS giữa hai vùng sáng tối, khách sạn 5 sao cao nhất Phú Yên rao bán giá 500 tỉ...

18:45 | 26/07/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 26/7 có các bài viết nổi bật như: Trái phiếu BĐS giữa hai vùng sáng tối; Rao bán khách sạn 5 sao cao nhất Phú Yên giá 500 tỉ đồng; Giá đất Long An đang hấp dẫn và tạo động lực hơn hẳn các vùng giáp ranh TP HCM khác...

Thị trường địa ốc hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau:

Trái phiếu bất động sản: Giữa hai vùng sáng tối

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Kỹ thương (TCBS) có kết quả kinh doanh quí 2-2019 khá ấn tượng. Chỉ tính riêng doanh thu bảo lãnh phát hành (chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản) đạt 256 tỉ đồng, tăng gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Cơn khát vốn của các doanh nghiệp bất động sản đang ảnh hưởng rất mạnh đến cấu trúc của thị trường tài chính nói chung...

photo-1

Ảnh: TTXVN

Giá đất Long An đang hấp dẫn và tạo động lực hơn hẳn các vùng giáp ranh TP HCM khác

Theo Tổng Giám đốc DKRA, từ trung tâm quận 1, TP HCM theo đường chim bay xuống huyện Cần Giuộc (Long An) chỉ khoảng 20 km, tương tự về huyện Hóc Môn (TP HCM) còn xa hơn từ hơn – khoảng hơn 20 – gần 30 km. Nhưng giá đất tại Cần Giuộc hiện tại lại chưa bằng một nửa của Hóc Môn...

Rao bán khách sạn 5 sao cao nhất Phú Yên giá 500 tỷ đồng

Khách sạn 5 sao Cendeluxe chỉ là một trong hàng loạt bất động sản thuộc sở hữu của nữ đại gia Võ Thị Thanh, bà chủ Công ty Thuận Thảo, nổi tiếng của tỉnh Phú Yên. Khách sạn này nằm tại số 2 đường Hải Dương, thành phố Tuy Hòa, và là khách sạn cao nhất tỉnh Phú Yên...

photo-1-15641325217521200755362

Ảnh: News Zing

Qua nửa chặng đường, Hoàng Quân mới đạt 14% kế hoạch lợi nhuận năm

LNST quí II/2019 của Hoàng Quân đạt gần 10,2 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp mới đạt gần 20,9 tỉ đồng lãi ròng, chỉ bằng 14% kế hoạch cả năm là 145 tỉ đồng. Tình trạng liên tiếp "hụt" kế hoạch kinh doanh trong cả thập kỉ qua của Hoàng Quân liệu có tiếp diễn?...

Cổ phiếu vẫn nằm đáy, Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai bán cắt lỗ hơn 2,4 triệu mã DLG

Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa bán thành công hơn 2,4 triệu cổ phiếu DLG. Ước tính, giá trị số cổ phiếu này khoảng hơn 3,5 tỉ đồng. 

Sau thương vụ, số cổ phiếu nắm giữ của ông Kiên đã giảm từ gần 2,5 triệu cổ phiếu xuống chỉ còn hơn 11.000 cổ phiếu, tương ứng với tỉ lệ nắm giữ giảm từ 0,82% xuống còn 0,004%...

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.