|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 23/7: Nhà đầu cơ 'tháo chạy' khỏi thị trường đất nền, rao bán đất nền trái phép tại Hóc Môn...

20:27 | 23/07/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 23/7 gồm thông tin nhà đầu cơ 'tháo chạy' khỏi thị trường đất nền, rao bán đất nền trái phép tại Hóc Môn, phục hồi điều tra vụ CĐT chung cư Gia Phú bán một căn hộ cho nhiều người...
tin tuc bat dong san 237 nha dau co thao chay khoi thi truong dat nen rao ban dat nen trai phep tai hoc mon Tin tức Bất động sản 17/7: Cận cảnh dự án có nguy cơ thu hồi Golden Square, NĐT đổ về thị trường đất nền các tỉnh phía Bắc...
tin tuc bat dong san 237 nha dau co thao chay khoi thi truong dat nen rao ban dat nen trai phep tai hoc mon Tin tức Bất động sản 16/7: Hoãn lên đặc khu nhưng đất Phú Quốc vẫn nóng, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm người dân Thủ Thiêm...

1. Bắc Ninh thu hồi 18.623 m2 đất từ Viglacera để giao cho Samsung Display xây nhà ở cho công nhân

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này vừa ra quyết định thu hồi 18.623 m2 đất đã được UBND tỉnh giao cho Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (nay là Tổng công ty Viglacera - CTCP) thuê để xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong (tại xã Yên Trung và Đông Tiến, huyện Yên Phong) và giao khu đất thu hồi này cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam để xây dựng nhà ở cho công nhân (khu ký túc xá) theo Chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 15/9/2017...

tin tuc bat dong san 237 nha dau co thao chay khoi thi truong dat nen rao ban dat nen trai phep tai hoc mon

2. Siết cao ốc tại trung tâm TP HCM: Cơ hội cho các chủ đầu tư

TP HCM vừa thông qua chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025, trong đó nêu rõ không cấp phép xây dựng thêm nhà ở cao tầng khu trung tâm (quận 1 và 3). Quyết định trên đã tác động ít nhiều đến thị trường bất động sản TP HCM mà trực tiếp là ở phân khúc căn hộ cao cấp trong khu trung tâm...

3. Cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo, rao bán đất nền trái phép tại huyện Hóc Môn, TP HCM

Kết quả kiểm tra tại huyện Hóc Môn, TP HCM cho thấy, một số đối tượng đã tự phân nền đất nông nghiệp, tự vẽ bảng phân lô tổng mặt bằng trái quy định pháp luật để giới thiệu, quảng cáo và rao bán cho người dân "dự án nhà ở không hợp pháp"... UBND huyện khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi có nhu cầu về nhà đất, cảnh giác trước các hình thức tư vấn, lôi kéo của một số “cò đất”, dịch vụ tư vấn bất động sản có dấu hiệu lừa đảo để không gây thiệt hại về tài sản cho bản thân...

4. Nhà đầu cơ tháo chạy khỏi thị trường đất nền

Ôm hàng chục lô đất với kỳ vọng chốt lời cao nhưng khi thị trường đất nền có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà đầu cơ lướt sóng ồ ạt cắt lỗ, tháo chạy khỏi thị trường. Nhìn lại một số khu vực từng là tâm điểm sốt nóng của thị trường nhà đất có thể thấy, làn sóng đầu cơ, lướt sóng đất nền đã giảm nhiều so với thời điểm đầu năm 2018. Minh chứng là từ đầu tháng 5, nhiều nhà đầu tư đã có động thái rút chân khỏi thị trường hoặc chuyển hướng đầu tư sang khu vực mới...

5. Phục hồi điều tra vụ dân tố CĐT chung cư Gia Phú bán một căn hộ cho nhiều người

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chấp nhận giải quyết đơn khiếu nại của cư dân chung cư Gia Phú, yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đã ban hành trước đó để phục hồi điều tra, giải quyết theo quy định. Dự án chung cư Gia Phú có địa chỉ 68 – 72 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM), do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú làm chủ đầu tư (CĐT)...

tin tuc bat dong san 237 nha dau co thao chay khoi thi truong dat nen rao ban dat nen trai phep tai hoc mon

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.