|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tiếp đà bị bán tháo, giá dầu mất thêm hơn 2%

07:04 | 11/01/2017
Chia sẻ
Sau khi lao dốc 4%, giá dầu chốt phiên 10/1 tiếp tục giảm sâu xuống thấp nhất gần 1 tháng do USD tăng giá và thị trường gia tăng lo ngại về thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
tiep da bi ban thao gia dau mat them hon 2
Giá dầu bị bán tháo phiên thứ 2 liên tiếp. Nguồn: REUTERS/Eric Gaillard

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,4% xuống 53,64 USD/thùng sau khi rớt xuống đáy thấp nhất gần một tháng trong đầu phiên.

Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng giảm 2,2% xuống 50,82 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, có lúc giá dầu WTI xuống thấp nhất kể từ ngày 16/12.

Trong phiên 10/1, giá dầu chịu áp lực giảm chủ yếu bởi USD phục hồi nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, với chỉ số ICE Dollar tăng 0,08%.

Đến cuối phiên, làn sóng bán tháo dầu thô càng lan rộng sau khi Iraq - nước sản xuất dầu lớn thứ 2 của OPEC - tuyên bố sẽ tăng xuất khẩu dầu thô tại cảng Basra lên mức cao kỷ lục trong tháng 2 tới. Trước đó theo một nguồn tin thân cân, xuất khẩu dầu tại cảng Basra trong đầu tháng 1 cũng đã ở mức kỷ lục.

Triển vọng nguồn cung tại Bắc Mỹ cũng đang gây áp lực lớn lên giá dầu.

Mới đây, Ủy ban Thông tin Năng lượng Mỹ đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng sản lượng dầu năm 2017 của Mỹ lên 110.000 thùng/ngày, từ dự báo giảm 80.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, Canada, số giàn khoan trung bình hoạt động trong tháng 12 tăng mạnh lên 209 giàn, từ mức 36 giàn của tháng 11.

Tuy nhiên sau khi kết thúc giờ giao dịch chính thức, giá dầu thô lại không biến động nhiều trước kết quả khảo sát về tồn kho dầu thô của Viện Dầu mỏ Mỹ (API). API cho biết, tồn kho dầu thô tại Mỹ đã tăng 1,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6/1, cao hơn dự báo tăng 1,6 triệu thùng của giới chuyên gia.

Trong phiên 9/1, dầu thô bị bán tháo mạnh với giá giảm tới 4% trước lo ngại về nguồn cung tại Iraq và Mỹ.

Oanh Oanh