|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tiền ảo của Facebook trùng tên với thương hiệu băng vệ sinh ở Australia

18:08 | 21/06/2019
Chia sẻ
Một điều trớ trêu đối với mạng xã hội lớn nhất thế giới là tiền thuật toán của họ trùng tên với một thương hiệu băng vệ sinh khá nổi tiếng ở xứ chuột túi.

Hôm 18/6, mạng xã hội Facebook công bố tiền điện tử mang tên Libra và thông báo Libra sẽ chính thức xuất hiện vào đầu năm 2020. Tiền ảo của Facebook cho phép người dùng Messenger, Whatsapp giao dịch trực tuyến. Ban lãnh đạo tập đoàn khẳng định Libra sẽ tạo cơ hội tài chính cho hàng triệu người khắp thế giới.

Quartz dẫn lời một người phát ngôn của Facebook tiết lộ Facebook quyết định lấy tên Libra theo tên một đơn vị đo trọng lượng thời La Mã. Ngoài ra, nó cũng tượng trưng cho cung hoàng đạo Thiên Bình và có ý nghĩa là "tự do" trong tiếng Pháp.

Libra3

Một hộp băng vệ sinh Libra ở Australia. Ảnh: becarefree.com.au

Song một điều trớ trêu là một thương hiệu băng vệ sinh đình đám ở Australia cũng mang tên Libra.

"Sự thật thú vị trên Internet: Tiền ảo của Facebook trùng với một trong những thương hiệu băng vệ sinh nổi tiếng nhất Australia", một tài khoản Twitter mang tên Karen Wellington viết.

 David Canellis, một người dùng Twitter, nhận định rằng trong tương lai, thông báo "Cha bạn đã gửi 50 Libra cho bạn" sẽ là thông điệp có thể gây bối rối trên Facebook.

"Tôi không biết Facebook có nhận ra rằng Libra là thương hiệu băng vệ sinh có mức độ nhận diện cao nhất Australia hay không", tài khoản Rachael Collins viết trên Twitter.

Mặc dù Facebook có những lý do rõ ràng để chọn tên Libra, Quartz nhận định ban lãnh đạo của họ đã sơ suất về phương diện văn hóa vì không biết Libra cũng là một thương hiệu băng vệ sinh.

Nhạc Dương