|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú USD ngành tiêu dùng bùng nổ tại Trung Quốc

16:30 | 20/11/2019
Chia sẻ
Tiêu dùng đang là một trong những ngành "hot" tại Trung Quốc khi nhiều tỉ phú tiêu dùng xuất hiện tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Tại Trung Quốc, những doanh nhân trong lĩnh vực tiêu dùng đang nổi lên một cách nhanh chóng trong danh sách những người giàu nhất. 

Trong số những tỉ phú USD mới nổi tại đất nước đông dân nhất thế giới, Ding Shizhong có thể coi là gương mặt tiêu biểu, theo nhận định của Forbes.

Ding Shizhong đang là CEO của hãng đồ thể thao Anta Sports. Khối tài sản của ông đã gấp đôi trong một năm qua lên 6 tỉ USD. Hiện tại Anta Sports đang là nhà sản xuất đồ thể thao lớn nhất tại Trung Quốc.

https___specials-images

Anta Sports của Ding Shizhong là đơn vị sản xuất đồ thể thao lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Forbes

Ngoài Ding Shizhong, Charles Lu cũng được tờ Forbes nhắc đến như một nhân vật nổi bật. Charles Lu là Chủ tịch của chỗi cửa hàng Lukin Coffee, đang cạnh tranh khốc liệt với Starbucks tại thị trường Trung Quốc.

Ngay sau khi IPO tại thị trường Mỹ, mức tài sản của Charles Lu đã nhảy lên 1,85 tỉ USD (tính đến tháng 11/2019) và chính thức được lọt vào danh sách tỉ phú USD của Fobes. 

Còn CEO của Lukin Coffee, bà Jenny Qian, cũng là tên tuổi mới gia nhập danh sách tỉ phú USD vào tháng 11/2019 khi giá cổ phiếu của chuỗi nhà hàng đã tăng 25%.

Từ lâu, Trung Quốc với số lượng dân khổng lồ luôn được coi là một thị trường màu mỡ. Ông Andy Rothman, một chuyên gia đầu tư chiến lược tại Matthews Asia từng gọi Trung Quốc với cái tên "thị trường tiêu dùng số một thế giới".

960x0 (1)

Charles Lu trở thành tỉ phú USD sau khi chuỗi Lukin Coffee IPO thành công tại Mỹ. Ảnh: Forbes

Hiện tại, dù tốc độ tăng trưởng GDP của đất nước tỉ dân đang chững lại nhưng trong dài hạn, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy xu thế phát triển nhanh của Trung Quốc sẽ bị đảo ngược trong tương lai.

Số tiền tiết kiệm trung bình, một chỉ số về khả năng chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng, của Trung Quốc đang ở mức tương đối cao. Theo thống kê, người Trung Quốc tiết kiệm tới 27% thu nhập của mình trong khi con số ở Mỹ chỉ là 8%. 

Ngoài ra, qui mô nền kinh tế Trung Quốc vẫn là rất lớn. Mặc dù tỉ lệ số tiền dành cho tiêu dùng trên thu nhập trung bình có dấu hiệu giảm, thì tổng thể số tiền người Trung Quốc chi tiêu dùng vẫn là rất lớn. Do đó không ngạc nhiên khi có rất nhiều doanh nhân trong lĩnh vực tiêu dùng của Trung Quốc lọt vào danh sách tỉ phú USD.

Công nghệ cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy mạnh chi tiêu người dân vào các sản phẩm tiêu dùng. Có thể nhìn vào ví dụ về cựu chủ tịch Jack Ma của Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba

960x0

Cổ phiếu của Lukin Coffee tăng mạnh giúp chủ tịch Charles Lu và giám đốc điều hành Jenny Qian đều có lần đầu tiên lọt vào danh sách tỉ phú USD của Forbes. Ảnh: Forbes

Theo Forbes, tổng giá trị tài sản của Jack Ma hiện tại là 38,2 tỉ USD, tăng lên gần 10% so với 34,6 tỉ USD trước đó.

Ông Wang Xing, Chủ tịch của nền tảng giao nhận Meituan đã có bước tiến lớn trong năm qua về khối tài sản. Số tiền ông sở hữu đã nhảy từ 5,4 tỉ USD lên 7,1 tỉ USD. 

Lai Meisong, CEO của công ty giao hàng ZTO đã kiếm thêm 1,25 tỉ USD trong năm 2019. 

Có thể nói việc "giàu" lên của các tỉ phú công nghệ đang khiến ngày một nhiều tỉ phú tiêu dùng xuất hiện tại Trung Quốc.

Theo một báo cáo của UBS, Trung Quốc đang là đất nước "trình làng" nhiều tỉ phú mới nhất trong năm qua. 

Cụ thể, cứ trung bình 2 đến 2,5 ngày thì lại có thêm một tỉ phú USD xuất hiện tại Trung Quốc. Tổng tài sản của những tỉ phú USD của Trung Quốc cũng đã tăng tới 12,8% so với năm ngoái.

Lê Quý