|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉ phú Michael Bloomberg tuyên bố không tranh cử tổng thống vào năm 2020

17:51 | 06/03/2019
Chia sẻ
Cựu Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, vừa tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống vào năm 2020, từ đó, loại thêm một cái tên nổi bật khỏi cuộc bầu cử thách thức của ông Trump.
Tỉ phú Michael Bloomberg tuyên bố không tranh cử tổng thống vào năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Michael Bloomberg tuyên bố không tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Cựu Thị trưởng thành phố New York không tranh cử tổng thống năm 2020

Bloomberg đưa tin, ông Michael Bloomberg, 77 tuổi, cho biết mặc dù tin rằng mình sẽ đánh bại ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử, tuy nhiên ông nhận thấy rõ ràng việc giành được đề cử của Đảng Dân chủ là rất khó khăn.

Michael Bloomberg nói rằng sẽ tốt hơn nếu dành hai năm tới để sử dụng các nguồn lực của mình trong việc hỗ trợ các sáng kiến như giúp nước Mỹ chuyển sang năng lượng tái tạo và giải quyết bạo lực súng đạn.

"Mặc dù không còn vinh dự nào cao hơn việc phục vụ người dân dưới vai trò một tổng thống, nghĩa vụ cao nhất của tôi với tư cách một công dân là giúp đỡ nước Mỹ theo cách tốt nhất mà tôi có thể, ngay bây giờ", ông Bloomberg cho hay trong một bài viết do Bloomberg Opinion xuất bản.

Ông Michael Bloomberg là nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu của Bloomberg LP, công ty mẹ của Bloomberg News.

Cựu Thị trưởng thành phố New York trong ba nhiệm kì này đã nói rằng ông sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ sau khi chọn không trở thành ứng viên độc lập vào năm 2016.

Ông Bloomberg đã báo hiệu các yếu tố quan trọng để ông đưa ra quyết định, gồm liệu ông có thể chiến thắng và liệu ông có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn trong hoạt động từ thiện mà ông theo đuổi hay không.

Tranh cãi xoay quanh các vấn đề dân chủ tại Mỹ

Ông Bloomberg đã lập luận rằng nước Mỹ cần một nhà điều hành có năng lực và thực tế, có kinh nghiệm kinh doanh cũng như hoạt động trong chính phủ tương tự như của ông – người có thể hoàn thành những việc lớn, trái ngược với ông Trump.

Ông Bloomberg từ lâu đã ủng hộ các vấn đề mà Đảng Dân chủ chủ trương, gồm kiểm soát súng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ông còn đầu tư hơn 110 triệu USD để giúp đỡ Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2018, theo số liệu do Bloomberg Philanthropies cung cấp.

Tuy nhiên, ông Bloomberg cũng đã đặt nghi vấn về các vấn đề mà phe tiến bộ như Đảng Dân chủ đề xuất như chăm sóc y tế cho tất cả mọi người và đánh thuế vào những người siêu giàu.

Bên cạnh đó, ông Bloomberg còn phải đối mặt với những câu hỏi về lí do tại sao một cựu thành viên Đảng Cộng hòa và từng làm việc trên Phố Wall lại "cầm cương" cho một đảng vốn phụ thuộc vào những người trẻ tuổi và hoài nghi về các doanh nghiệp lớn như Đảng Dân chủ.

Năm 2016, cuối cùng ông Bloomberg đã quả quyết rằng một ứng viên không thuộc hai đảng lớn không thể giành chiến thắng và từ đó ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Ông Bloomberg đã tham gia cùng các thành viên Đảng Dân chủ khác trong việc chỉ trích cựu Chủ tịch Startbuck Howard Schultz vì ông Schultz dự tính tổ chức một cuộc bỏ phiếu độc lập, chia phiếu bầu và giúp ông Trump tái đắc cử.

"Quan trọng là chúng ta phải đề cử một thành viên Đảng Dân chủ đủ mạnh mẽ để đánh bại ông Donald Trump và xây dựng lại nước Mỹ", ông Bloomberg nói trong bài báo của mình. "Chúng ta không thể cho phép một đảng khác làm giàm cơ hội của chúng ta trong cuộc tổng tuyển cử và khiến chúng ta mất thêm 4 năm chờ đợi".

Trần Nam Thi