|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú giàu nhất châu Á hối hả mua sắm để đấu với người giàu nhất thế giới tại quê hương

08:49 | 19/08/2020
Chia sẻ
Trong bối cảnh tập đoàn Amazon của người giàu nhất thế giới Jeff Bezos nhòm ngó Ấn Độ, tỉ phú giàu nhất châu Á quyết tâm chiếm vị trí đầu trong mảng bán lẻ để cạnh tranh với đối thủ đáng gờm.

Một nguồn tin tiết lộ với Bloomberg rằng tập đoàn Reliance Industries của tỉ phú Mukesh Ambani - người giàu nhất châu Á - đang thương lượng để mua toàn bộ hoặc một phần hãng bán nội thất online Urban Ladder, hãng sản xuất đồ lót Zivame và hãng bán dược phẩm trực tuyến Netmeds.

Hãng giao sữa Milkbasket là một trong các mục tiêu của Reliance, Times of India đưa tin.

Mukesh muốn "phủ sóng" rộng hơn trên thị trường bán lẻ ở Ấn Độ - mục tiêu hấp dẫn của Amazon và nhiều tập đoàn toàn cầu. Chợ trực tuyến JioMart của Reliance Industries  đã giao hàng tới người dân ở khoảng 200 đô thị, dù nó mới ra đời cuối năm ngoái.

Hồi tháng 7, vị tỉ phú 63 tuổi cũng bắt đầu lên kế hoạch thu hút nhà đầu tư cho bộ phận bán lẻ Reliance Retail. Trước đó, ông đã bán tổng cộng 33% cổ phần công ty dịch vụ kỹ thuật số Jio Platforms cho Facebook và Google cùng nhiều đối tác khác.

Tỉ phú giàu nhất châu Á hối hả mua sắm để đấu với người giàu nhất thế giới tại quê hương - Ảnh 1.

Tỉ phú Mukesh Ambani và vợ. Vị tỉ phú giàu nhất châu Á dường như muốn chiếm vị trí dẫn đầu trong mảng bán lẻ ở Ấn Độ. Ảnh: livemint.com

Pronam Chatterjee – đồng sáng lập kiêm giám đốc hãng tư vấn BluePi Consulting, nhận định rằng hiện nay mức định giá của nhiều hãng bán lẻ thực sự rẻ, trong khi Reliance Industries lại đang có nguồn lực dồi dào".

"5 năm tới, chúng ta sẽ thấy một tập đoàn bán lẻ sẽ có vị trí trụ cột. Với các thương vụ mua bán, Reliance đang muốn chiếm vị trí dẫn đầu", Pronam Chatterjee dự báo.

Nỗ lực tìm doanh nghiệp để mua của Reliance Industries đã bắt đầu từ năm 2017. Tập đoàn đa ngành của Mukesh đã mua chuỗi cửa hàng đồ chơi Hamleys (Anh), ứng dụng phát nhạc trực tuyến Saavn (Ấn Độ), ứng dụng giao đồ ăn Grab a Grub Services và nền tảng trợ lý ảo Haptik. 

Reliance Industries cũng đang hoàn tất thương vụ mua cổ phần trong vài mảng của hãng bán lẻ Future Group (Ấn Độ).

Chiến lược mua doanh nghiệp của người giàu nhất châu Á diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19  làm gián đoạn các chuỗi cung ứng và khiến doanh thu ngành bán lẻ truyền thống giảm mạnh, còn thương mại điện tử thăng hoa do người dân phải ở trong nhà.

Mức độ cạnh tranh để giành người tiêu dùng tại Ấn Độ đang tăng dần trên cả mặt trận bán lẻ truyền thống lẫn thương mại điện tử. Amazon đã cam kết chi 5,5 tỉ USD vào quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Walmart mua sàn thương mại điện tử hàng đầu Ấn Độ - Flipkart Online Services - với giá 16 tỉ USD vào năm 2018 để khai thác thị trường đầy tiềm năng.

Vài tuần gần đây, tài sản của Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, lần lượt vượt các tỉ phú hàng đầu thế giới, gồm Elon Musk, Larry Page và Sergey Brin ( hai nhà đồng sáng lập Google), tỉ phú đầu tư Warren Buffett.

Reliance Industries cũng chịu tác động mạnh khi nhu cầu dầu thô lao dốc trong đại dịch, song cổ phiếu của tập đoàn vẫn tăng hơn gấp đôi kể từ đáy hồi tháng 3 sau khi mảng dịch vụ kỹ thuật số của họ nhận tiền đầu tư từ hàng loạt tập đoàn lớn như Facebook và Google.

Đế chế năng lượng của Ambani đang chuyển dịch dần sang thương mại điện tử, lĩnh vực đang tăng trưởng rất nhanh tại Ấn Độ. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đều muốn hưởng lợi cơ hội ấy.

Nhạc Phong

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.