|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú Elon Musk tuyển kĩ sư: Không cần tốt nghiệp đại học hay cấp ba, chỉ cần giỏi

21:39 | 04/02/2020
Chia sẻ
Trong bài đăng trên Twitter ngày 2/2, tỉ phú Elon Musk, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tesla Motors, tuyên bố rằng ông sẵn sàng chào đón những cử viên không có bằng cấp đại học hay thậm chí là trung học phổ thông.
Elon Musk tuyển dụng nhân sự cho Tesla: "Tôi chẳng quan tâm bạn có tốt nghiệp trung học hay không" - Ảnh 1.

Ảnh: Yuriko Nakao | Bloomberg | Getty Images

Vào ngày Chủ nhật 2/2, tỉ phú công nghệ Elon Musk đã dùng Twitter để tuyển dụng thành viên cho nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Tesla. Ông tuyên bố mình thậm chí còn không quan tâm liệu ứng cử viên có bằng cấp đại học hay không.

Trong dòng tweet, ông Musk kêu gọi: "Hãy gia nhập đội ngũ AI của Tesla. Nhóm này báo cáo trực tiếp với tôi và chúng ta sẽ gặp gỡ/viết mail/gửi tin nhắn cho nhau hàng ngày".

Hơn nữa, bộ phận trí tuệ nhân tạo của Tesla không yêu cầu bằng cấp đặc biệt nào cả. Ông chủ Tesla viết trong Twitter: "Tôi không cần bằng cấp tiến sĩ. Thậm chí tôi không quan tâm liệu bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hay chưa".

Thay vào đó, ông Musk tìm kiếm những người có "hiểu biết sâu sắc" về trí tuệ nhân tạo. Và mặc dù nền tảng giáo dục không quan trọng, mọi ứng cử viên "đều phải vượt qua bài kiểm tra coding (lập trình) khó nhằn".

Theo CNBC, đây không phải lần đầu tiên vị tỉ phú này bày tỏ quan điểm cho rằng bằng cấp là không quan trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với tạp chí ô tô Đức Auto Bild về sở thích tuyển dụng của mình, ông Musk cho biết: "Bằng đại học, hay kể cả bằng tốt nghiệp trung học cũng không cần thiết".

"Tốt nghiệp từ một trường đại học lớn có thể là dấu hiệu cho thấy một người có khả năng làm những điều giỏi giang, nhưng nó không phải yếu tố bắt buộc. Bill Gates hay Larry Ellison, Steve Jobs đã không tốt nghiệp đại học, nhưng nếu bạn có cơ hội thuê họ, đó tất nhiên sẽ là một ý tưởng tuyệt vời".

Bản thân Elon Musk có hai bằng cử nhân về kinh tế và vật lí từ Đại học Pennsylvania - một trong những trường trong nhóm Ivy League danh giá, ngang hàng với Princeton, Harvard, Yale, ...

Ông chia sẻ với Auto Bild rằng mình tìm kiếm: "bằng chứng về năng lực xuất sắc. Nếu một người đã từng đạt được thành tích đặc biệt, thì có khả năng họ sẽ tiếp tục đạt được điều đó trong tương lai".

Tesla đang cần thêm những tài năng về trí tuệ nhân tạo để hiện thực hóa tham vọng về xe tự lái. Theo trang web của Tesla, những chếc xe của công ty này được chế tạo với phần cứng cần thiết để cung cấp một số tính năng tự động hiện tại và khả năng "tự lái hoàn toàn" trong tương lai.

Vào ngày 2/2, Elon Musk cũng đã tweet rằng ông sẽ tổ chức một bữa tiệc "siêu thú vị" tại nhà riêng của mình với đội trí tuệ nhân tạo và hệ thống lái tự động của Tesla.

Bữa tiệc sẽ diễn ra trong khoảng một tháng nữa, và những lời mời sẽ sớm được gửi qua mail.

Tesla chưa phản hồi yêu cầu cho biết thêm thông tin về bữa tiệc này của CNBC Make It.

Lí tưởng nhất, Musk muốn các tân binh của nhóm trí tuệ nhân tạo làm việc ở khu vực Vịnh San Francisco tại California hoặc Austin, Texas, nhưng họ muốn làm việc tại "bất kì Tesla Gigafactory nào" cũng được.

Gigafactory là các nhà máy nơi Tesla sản xuất động cơ điện và bộ phận pin cho ô tô. Hiện tại Tesla có các Gigafactory tại Nevada; New York và Trung Quốc. Vào tháng 11, ông Musk đã công bố sẽ xây dựng nhà máy thứ tư tại Berlin, Đức.

Tỉ phú Elon Musk đang tìm cách tuyển dụng nhân tài vào thời điểm tình hình tài chính của Tesla đang tiến triển tốt. Giá cổ phiếu công ty vừa có phiên tăng gần 20% - mạnh nhất trong hơn 6 năm trở lại đây và hiện đang ở đỉnh lịch sử.

Giang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.