|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thủy điện Đakrông muốn đầu tư khu du lịch sinh thái gần 200 ha tại Quảng Trị

07:43 | 20/07/2021
Chia sẻ
Theo kế hoạch, khu du lịch sinh thái Đakrông sẽ được thực hiện trong khu vực công trình thủy điện Đakrông 2 (Quảng Trị) và chia thành ba phân khu chức năng chính.
Một doanh nghiệp đầu tư khu du lịch sinh thái gần 200 ha tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Khu vực thực hiện khu du lịch sinh thái Đakrông. (Ảnh: UBND huyện Đakrông).

Cổng thông tin điện tử huyện Đakrông, Quảng Trị cho biết, lãnh đạo huyện vừa có buổi làm việc với CTCP Thủy điện Đakrông về khảo sát, đánh giá hiện trạng khu du lịch sinh thái Đakrông. 

Dự án được doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư tại nút giao tuyến đường Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh, có diện tích hơn 199 ha, nằm trong khu vực công trình thủy điện Đakrông 2. 

Về tổ chức, khu du lịch chia làm ba khu vực chức năng chính. Khu A gồm các công trình quản lý, điều hành, đón tiếp,  nhà nghỉ, khách sạn, spa, khu vui chơi giải trí, TDTT, sân khấu biểu diễn, vùng thượng lưu lòng hồ và các dịch vụ trên hồ, khu tâm linh và rừng cải tạo phủ xanh.

Hai khu còn lại là Khu B vui chơi giải trí cảm giác mạnh, bungalow, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà máy thủy điện và rừng cải tạo phủ xanh; Khu C gồm hồ trên đồi, chòi ngắm cảnh, công viên, đường ngắm cảnh, vườn hoa, vườn bách thú,...

Tại buổi làm việc, sau khi đi khảo sát hiện trường và nghe báo cáo của Công ty Thủy điện Đakrông, phía địa phương cho biết sẽ tạo điều kiện và lưu ý phía công ty cần sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để dự án sớm đi vào thực tế. 

Đối với phản ánh của doanh nghiệp về việc một số hộ dân xâm lấn vào phần đất của công trình, lãnh đạo huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp tiến hành giữ nguyên hiện trạng đất, tuyên truyền để người dân hợp tác, trả lại mặt bằng cho công ty.

Cũng tại huyện Đakrông, vào năm 2019, Công ty Thủy điện Đakrông đã đầu tư và khởi công dự án thủy điện Đakrông 5. Dự án này có tổng diện tích lưu vực 324,5 km2, điện lượng trung bình gần 30,3 triệu KW/h; tổng mức đầu tư 374 tỷ đồng.

Hoàng Huy

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.