4 đối tượng người Việt Nam đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng cho 7.000 người Mỹ với số tiền chiếm đoạt gần 975.000 USD.
Cuộc chơi làm "chợ mạng" tại Việt Nam đang tỏ rất khốc liệt trong thời gian gần đây, khi thị trường đang có phần phân mảnh và chưa xác định sàn chiến thắng cuối cùng.
“Gã khổng lồ” công nghệ Amazon của Mỹ ngày 14/8 đã ra mắt dịch vụ “hiệu thuốc trực tuyến” đầu tiên của hãng tại Ấn Độ để gia tăng thị phần tại thị trường thương mại điện tử đang nở rộ này.
Phán quyết của một tòa án tại bang California, Mỹ sẽ khiến tập đoàn Amazon không thể tiếp tục né trách nhiệm đối với những sản phẩm không an toàn trên nền tảng thương mại điện tử của tập đoàn.
Hàng loạt chuỗi bán lẻ nộp đơn xin bảo hộ phá sản đã lọt vào tầm ngắm của Amazon trong bối cảnh tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Mỹ muốn tăng tốc độ giao hàng.
Không chỉ muốn lấp đầy khoảng trống của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, một chợ trực tuyến dành cho doanh nghiệp còn đặt mục tiêu nâng tầm vị thế của đất nước trên thị trường quốc tế.
Mức độ phổ biến nhanh của những sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada ở Đông Nam Á trong đại dịch COVID-19 khiến nhiều người hi vọng livestream thành công rực rỡ như ở Trung Quốc.
Công ty cổ phần VNG, đơn vị nắm 22,23% cổ phần của trang thương mại điện tử Tiki và sở hữu ví điện tử Zalo cùng hệ sinh thái giải trí Zing báo lãi quí II tăng 11% so với cùng kì năm 2019.
Giới quan sát công nghệ trong những năm gần đây tỏ ra bớt lạc quan hơn về tương lai của các phương tiện tự hành toàn phần không cần sự can thiệp của con người.
Ngân sách sản xuất của “Thỏ Ơi” khoảng 50 tỷ đồng và mức hòa vốn khoảng 110 – 120 tỷ; còn ngưỡng hòa vốn của phim “Nhà Ba Tôi Một Phòng” khoảng 80 tỷ đồng; trong khi chi phí sản xuất sơ bộ của “Mùi Phở” là 30 tỷ đồng.