|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thuế quan Mỹ áp lên Trung Quốc quá cao, một công ty Nhật Bản quyết định đầu tư nhà máy ở Việt Nam

15:46 | 09/04/2025
Chia sẻ
Mỹ áp thuế quan đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam, thấp hơn đáng kể mức 104% đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thiết bị dịch thuật bỏ túi Pocketalk của Sourcenext. (Ảnh: Sourcenext).

Ngày 9/4, nhà sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản Sourcenext thông báo họ có kế hoạch mở cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam nhằm tránh mức thuế quan cao mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc.

Hiện tại, Sourcenext đang sản xuất thiết bị dịch thuật bỏ túi có tên Pocketalk tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cơ sở mới tại Việt Nam được thiết kế để “giảm thiểu tác động của thuế quan và duy trì mức giá phù hợp”, thông cáo báo chí của công ty này cho hay.

Thông báo trên được đưa ra nửa giờ trước khi Mỹ chính thức áp thuế quan 104% lên hàng hóa Trung Quốc và 46% đối với Việt Nam. Ngoài ra, Mỹ cũng áp thuế quan đối ứng cao hơn mức tối thiểu 10% với khoảng 60 quốc gia khác.

Tuy Việt Nam thuộc nhóm các nước chịu mức thuế quan đối ứng cao nhất, hai nước cũng đã đồng ý sẽ hội đàm về thương mại.

Cụ thể, theo thông tinReuters có được, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ có cuộc gặp khoảng 45 phút với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent vào lúc 16h ngày 9/4 (tức khoảng 3h sáng ngày 10/4 theo giờ Việt Nam).

Sourcenext cho biết: “Chúng tôi dự kiến trong tương lai Mỹ sẽ điều chỉnh giảm mức thuế quan đối ứng áp dụng với Việt Nam”.

Dự kiến Pocketalk sẽ bắt đầu xuất khẩu các lô hàng từ Việt Nam từ tháng 9. Công ty cũng từng nói mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sẽ không ảnh hưởng đến doanh số trong năm 2025, bởi họ đã chuyển lượng hàng tồn kho đủ bán trong một năm tới Mỹ trước ngày ông nhậm chức, tờ Bloomberg đưa tin.

Giang

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?