Thủ tướng Lý Cường: Trung Quốc đủ công cụ để 'bù đắp hoàn toàn' mọi cú sốc từ bên ngoài

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Reuters).
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết nước này có đủ công cụ chính sách để “bù đắp hoàn toàn” mọi cú sốc tiêu cực từ bên ngoài. Đồng thời, ông tái khẳng định sự lạc quan vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm 2025, bất chấp những lời đe dọa thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen vào ngày 8/4, ông Lý cho biết các chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc trong năm nay đã tính đến mọi biến số khó lường, theo văn bản chính thức được công bố sau đó.
Vị thủ tướng nói thêm rằng Bắc Kinh rất tự tin về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng lành mạnh và vững bền.
Cuộc điện đàm giữa Trung Quốc và EU diễn ra vài giờ trước khi Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế quan đối ứng cao hơn với hàng chục đối tác thương mại. Châu Âu đối mặt với mức thuế 20%, trong khi đó Trung Quốc bị áp dụng tổng mức thuế 104% bắt đầu từ ngày 9/4.
Ông Lý chỉ trích các động thái thuế quan của Mỹ, nói thêm rằng phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh là nhằm bảo vệ lợi ích của nước này cũng như các quy tắc thương mại quốc tế.
Vị thủ tướng nhấn mạnh với bà Von der Leyen: “Chủ nghĩa bảo hộ sẽ không dẫn đến đâu - sự cởi mở và hợp tác mới là con đường đúng đắn cho mọi quốc gia”.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi EU tăng cường giao tiếp với Bắc Kinh và tiếp tục mở rộng sự cởi mở. Ông nói hai bên nên tổ chức vòng đối thoại cấp cao mới về sự hợp tác chiến lược và thương mại, cũng như về sự phát triển nền kinh tế xanh và kỹ thuật số sớm nhất có thể.
Nhà Trắng đang đợi Bắc Kinh mở lời?
Tuần trước, Nhà Trắng thông báo kế hoạch áp thuế quan đối ứng 34% lên hàng hóa Trung Quốc. Mức thuế này sẽ cộng gộp với các chính sách đã ban hành trước đây, đồng nghĩa rằng hàng hoá Trung Quốc vào Mỹ sẽ chịu tổng mức thuế 54%.
Trung Quốc đáp trả bằng thông báo sẽ áp thuế trả đũa 34% lên toàn bộ hàng hoá Mỹ xuất khẩu sang nước này. Sau đó, ông Trump đe doạ đánh thuế thêm 50% đối với hàng hoá Trung Quốc, nâng tổng mức thuế áp dụng trong năm nay lên 104%.
Tại Washington, ông Trump dường như đang chờ đợi động thái giúp xuống thang căng thẳng giữa hai nước từ Trung Quốc.
Ông khẳng định vào ngày 8/4: “Trung Quốc cũng rất muốn đạt thoả thuận, nhưng họ không biết cách bắt đầu. Chúng tôi đang chờ cuộc gọi từ họ. Chuyện đó sẽ xảy ra!”.
Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Mỹ sẽ “rộng lượng” nếu giới lãnh đạo Trung Quốc liên lạc.
Theo phân tích của các nhà kinh tế của Goldman Sachs, tác động của thuế quan lên Trung Quốc giảm dần theo từng đợt tăng. Tuy mức tăng thuế quan 50% ban đầu sẽ khiến tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc giảm 1,5 điểm %, mức tăng 50% tiếp theo sẽ chỉ khiến tăng trưởng sụt 0,9 điểm %.