Trung Quốc sẽ ‘chiến đấu tới cùng’ sau khi ông Trump dọa áp thuế bổ sung 50%

Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters).
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ “kiên quyết phản đối” việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa leo thang thuế quan đánh vào hàng hóa nước này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump cảnh báo sẽ áp thêm 50% thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 9/4 nếu Bắc Kinh không rút lại quyết định đánh thuế trả đũa 34% lên hàng hóa Mỹ, theo CNBC.
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc viết: “Việc Mỹ đe dọa leo thang thuế quan lên Trung Quốc là một sai lầm mới nối tiếp sai lầm cũ. Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu Mỹ khăng khăng hành động theo ý mình, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng”.
Hôm 4/4, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế quan bổ sung 34% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 10/4, nhằm đáp trả việc ông Trump đánh thuế quan đối ứng 34% lên Trung Quốc.
Trước thuế đối ứng, ông Trump đã hai lần áp thuế quan bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc, nâng tổng cộng mức thuế đối với Trung Quốc lên 54%.
Đáp lại, Bắc Kinh cũng hai lần áp các mức thuế từ 10% đến 15%, chủ yếu nhắm vào nông sản và sản phẩm năng lượng của Mỹ.
Vào ngày 8/4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ấn định tỷ giá trung tâm ở mức 7,2038 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023, theo nhà cung cấp dữ liệu Wind Information. Nhân dân tệ được phép giao dịch trong phạm vi tăng, giảm 2% của tỷ giá trung tâm.
Ngoài thuế quan, Bắc kinh cũng trả đũa Mỹ bằng cách hạn chế xuất khẩu những loại đất hiếm quan trọng, cấm xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự đối với hàng chục thực thể của Mỹ.
Đồng thời, Bắc Kinh còn bổ sung 11 công ty Mỹ vào "danh sách các thực thể không đáng tin cậy", khiến họ phải chịu thêm hạn chế khi hoạt động tại Trung Quốc.