Thuế đối ứng với 60 đối tác thương mại của Mỹ có hiệu lực, khoét sâu thương chiến toàn cầu

Máy móc dỡ hàng tại một bến cảng. (Ảnh: Bloomberg).
Các mức thuế quan đối ứng cao hơn áp dụng cho khoảng 60 đối tác thương mại lớn của Mỹ đã chính thức có hiệu lực từ 0h01 ngày 9/4 theo giờ New York (tức 11h01 sáng 9/4 theo giờ Việt Nam). Trước đó, mức thuế tối thiểu 10% đã có hiệu lực từ ngày 5/4.
Chính quyền ông Trump đang sắp xếp các cuộc đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc, hai đồng minh thân thiết và đồng thời là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Thủ tướng Italay Giorgia Meloni dự kiến sẽ đến thăm Mỹ vào tuần sau.
Tờ Reuters đưa tin Phó Thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phớc sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent vào 16h ngày 9/4 tại thủ đô Washington (tức khoảng 3h ngày 10/4 theo giờ Việt Nam).
Kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu đã tồn tại hàng thập kỷ, làm dấy lên nỗi lo suy thoái và khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc.
Các nhà kinh tế cảnh báo người tiêu dùng Mỹ nhiều khả năng sẽ chứng kiến giá cả một loạt hàng hóa bật tăng vì cuộc chiến thuế quan, từ giày dép cho đến rượu vang.
Tuy nhiên, tác động đầy đủ từ đợt áp thuế quan ngày 9/4 sẽ chỉ lộ rõ sau một khoảng thời gian nữa. Nguyên nhân là mọi hàng hóa đang quá cảnh trước ngày 9/4 sẽ được miễn trừ khỏi mức thuế mới miễn là chúng đến Mỹ trước sáng 27/5 theo giờ địa phương.
Gần 75% người Mỹ dự kiến giá cả đồ dùng thường ngày sẽ đi lên trong 6 tháng tới, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.
Ông Trump cho biết thuế quan là cách Mỹ phản ứng với hàng rào thương mại mà các nước khác dựng lên với hàng hóa Mỹ. Ông cũng cáo buộc một số quốc gia - bao gồm Nhật Bản - phá giá tiền tệ để giành lợi thế thương mại.
Tokyo phản đối cáo buộc trên, nhưng Bộ trưởng Bộ Thương mại nước này cho biết các cuộc đàm phán với Washington có thể bao gồm tỷ giá.
Ông Trump cũng ra hiệu các kế hoạch thuế quan của Nhà Trắng vẫn chưa kết thúc. Tại một sự kiện hôm 8/4, vị tổng thống cho biết ông sẽ sớm tiết lộ thuế quan đối với dược phẩm nhập khẩu vào Mỹ.
Trung Quốc chịu thuế 104%
Ban đầu, Nhà Trắng dự định áp thuế quan đối ứng 34% lên hàng hóa Trung Quốc. Mức thuế này sẽ cộng gộp với các chính sách đã ban hành trước đây, đồng nghĩa rằng hàng hoá Trung Quốc vào Mỹ sẽ chịu tổng mức thuế 54%.
Sau đó, Trung Quốc đáp trả bằng kế hoạch áp thuế trả đũa 34% lên toàn bộ hàng hoá Mỹ. Không lâu sau, ông Trump quyết định đánh thuế thêm 50% đối với hàng hoá Trung Quốc, nâng tổng mức thuế áp dụng trong năm nay lên 104%.
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs ước tính thuế quan của Mỹ có nguy cơ khiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Trung Quốc giảm 2,4 điểm %.
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen vào ngày 8/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này có đủ công cụ chính sách để đối phó với thuế quan của Mỹ.
Các công ty chứng khoán hàng đầu Trung Quốc đã cam kết sẽ hợp tác để giúp ổn định giá cổ phiếu trong nước nhằm phản ứng với sự hỗn loạn do thuế quan gây ra.