|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng: TP HCM và Hà Nội được áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch COVID-19

18:38 | 08/02/2021
Chia sẻ
“Tình hình nghiêm trọng nhưng chúng ta bình tĩnh, cương quyết, kịp thời, nhất định chúng ta sẽ thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý tuyệt đối không được chủ quan.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 8/2, theo báo Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định việc xuất hiện các ca mới ở TP HCM là nghiêm trọng. Theo báo cáo của Bộ trưởng Y tế, nếu xét nghiệm diện rộng thì số ca tại TP HCM này sẽ tăng trong những ngày tới.

Trước tình hình đó, Thủ tướng nhấn mạnh, phải bình tĩnh, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố cần vào cuộc quyết liệt, đặc biệt vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế.

Thủ tướng: Tình hình hết sức xấu và nghiêm trọng, nhưng chúng ta phải bình tĩnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 8/2. (Ảnh: VGP).

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh việc phải đeo khẩu trang và lưu ý vận động mọi người hạn chế số người tham dự ở lễ hội, tiệc ăn mừng, đám cưới.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo xét nghiệm diện rộng ở khu vực dễ lây nhiễm như sân bay. Các địa phương cùng ngành y tế tham mưu đề xuất nguồn lực, kể cả vật tư y tế, lương thực, thực phẩm để đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Về tình hình dịch bệnh ở Quảng Ninh, Hải Dương, Thủ tướng đánh giá hai ổ dịch cơ bản đã kiểm soát, có lan ra một số thành phố, nhưng với cách làm khoanh vùng, truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, cơ bản chúng ta kiểm soát được tình hình.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai… tiếp tục thực hiện theo giải pháp chống dịch Ban Chỉ đạo quốc gia đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ ,ột số địa phương trọng điểm, nhất là các thành phố, chuẩn bị các kịch bản có thể xảy ra. Riêng TP HCM và Hà Nội cần có cách làm phù hợp như thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, giãn cách xã hội ở một số khu vực cần thiết. Người đứng đầu Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc giãn cách xã hội ở một số khu phố, một số quận, một số địa bàn có ca lây nhiễm.

“Tình hình nghiêm trọng nhưng chúng ta bình tĩnh, cương quyết, kịp thời, nhất định chúng ta sẽ thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh, lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. TP HCM và Hà Nội phải có biện pháp rất mạnh để xử lý kịp thời tình hình này.

Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 8/2 Việt Nam ghi nhận 422 ca mắc mới COVID-19 tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

Chỉ riêng trong ngày 8/2, TP HCM đã phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Đến nay, TP ghi nhận 6 bệnh nhân, trong đó có chùm 5 ca bệnh làm việc chung một đội xếp dỡ, giám sát hàng hoá tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong khi đó, TP Hà Nội sáng 8/2 ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 người từ Gia Lai về quận Ba Đình, 3 người cùng có địa chỉ tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm. Kể từ đợt bùng dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh ngày 28/1, Hà Nội ghi nhận 27 ca bệnh.

Anh Đào (tổng hợp)