|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng: Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu

20:36 | 09/07/2021
Chia sẻ
Mục tiêu thống nhất của Chính phủ và Thành ủy trong thời gian tới là không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết yếu, không để xáo trộn lớn đời sống người dân,...
Thủ tướng: Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo TP HCM. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo TP HCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đặc biệt, dịch bệnh đang bùng phát tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á với số lượng lớn người mắc và tử vong. Tại TP HCM, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, khó kiểm soát và đang lây lan ra các địa phương.

Thông báo cũng nêu rõ, mục tiêu thống nhất của Chính phủ và Thành ủy trong thời gian tới là quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại Thành phố và các tỉnh trong thời gian sớm nhất; không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết yếu, không để xáo trộn lớn đời sống người dân; điều trị tích cực, cứu chữa người mắc bệnh COVID-19,...

Bên cạnh đó, Thành phố lúc này phải ưu tiên cao nhất cho mục tiêu phòng, chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Nơi nào, khi nào an toàn và có đủ điều kiện theo quy định thì phải đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phải linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu...

"Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục ưu tiên phân bổ vaccine hiện có cho Thành phố và các tỉnh lân cận; Bộ Y tế, UBND Thành phố phải tổ chức tiêm nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hiệu quả", thông báo nêu rõ.

Về bệnh viện và cơ sở điều trị, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị phương án cao hơn, cụ thể, rõ ràng hơn, có thể có nhiều người nhiễm bệnh hơn so với hiện nay. Thành phố phối hợp Bộ Y tế, các bộ, ngành xây dựng các kịch bản, trong đó có kịch bản nhiều người mắc bệnh và có phương án chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, cơ sở vật chất cho các kịch bản này...

Thủ tướngcũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp các bộ, ngành liên quan bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo hoạt động cung ứng, lưu thông hàng hóa, không để đứt gãy, thiếu, nhất là hàng hóa thiết yếu, không để xáo trộn đời sống nhân dân.

Đồng thời, cố gắng không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng lao động. Cho phép các cơ sở sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu, điều kiện phòng, chống dịch thì có thể tiếp tục cho hoạt động sản xuất, tinh thần là vừa sản xuất vừa “chiến đấu” chống dịch, khuyến khích phương án tạo thuận lợi cho công nhân ăn nghỉ trong khuôn viên cơ sở sản xuất nhưng phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, an toàn, hiệu quả...

Hà Lê