|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng: Chính phủ không nao núng nếu phải kích hoạt lại chế độ 'thời chiến' để chống dịch COVID-19

10:03 | 27/07/2020
Chia sẻ
Mặc dù đã thành công trong giai đoạn chống dịch đầu và được nhắc đến là nơi chống dịch tốt nhất toàn cầu nhưng Thủ tướng lưu ý cần phải luôn sẵn sàng để chống "giặc" dịch bệnh.
Thủ tướng: Chính phủ không nao núng nếu phải kích hoạt lại chế độ 'thời chiến' để chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Nguồn: VGP).

"Con" virus corona cuối cùng vẫn chưa rời khỏi Việt Nam, vào lúc chạm ngưỡng 100 ngày Việt Nam không có ca mắc mới, thì Đà Nẵng trở thành cái tên để cả nước phải nín thở theo dõi vì xuất hiện ca nhiễm bệnh trong cộng đồng, Báo Chính phủ dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nói về tình hình mới của dịch COVID-19.

Thủ tướng cho biết, tại Việt Nam cỗ xe kinh tế lại đứng trước nguy cơ khựng lại, khi vừa mới sẵn sàng tăng tốc, áp lực chồng chất. 

Mặc dù đã thành công trong giai đoạn chống dịch đầu và được nhắc đến là nơi chống dịch tốt nhất toàn cầu nhưng Thủ tướng lưu ý cần phải luôn sẵn sàng để chống "giặc" dịch bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quả quyết "không thể để nền kinh tế rơi cảnh đứt gãy, nhất là khi cả nước đang khí thế bước vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII". Bởi vậy, Chính phủ không nao núng nếu phải kích hoạt lại chế độ "thời chiến" để chống dịch COVID-19.

Thủ tướng nhấn mạnh giải ngân đầu tư công sẽ là dấu ấn lịch sử của nhiệm kì này, đây là con đường khó nhất nhưng là con đường ngắn nhất để thúc GDP bật dậy.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ kí ban hành 4 Nghị quyết và hàng loạt Công điện, Chỉ thị, đồng thời thành lập một "đội đặc nhiệm" đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Trong năm 2020, các địa phương trong cả nước đều lần lượt hứa với Chính phủ sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư công.

12 tỉnh, thành phố đang có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020 quả quyết sẽ trở về mức tăng trưởng dương, kể cả các địa phương đang lao dốc rất sâu như Khánh Hòa (-12,02%), Quảng Nam (-11,51%).

Hai đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội và TP HCM cam kết sẽ đạt mức tăng trưởng cao gấp 3 lần bình quân chung của cả nước.

Trúc Minh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.