|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Không có hiện tượng găm hàng khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

10:20 | 27/07/2020
Chia sẻ
Theo khảo sát của lực lượng Quản lí thị trường TP Đà Nẵng về thị trường khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay cho thấy không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hay việc các cửa hàng găm hàng, đẩy giá.
Tăng cường kiểm soát việc sản xuất, xuất khẩu khẩu trang phục chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng Quản lí thị trường TP Đà Nẵng tăng cường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công Thương

Sáng ngày 25/7, nước ta có thêm một trường hợp lây nhiễm cộng đồng mới sau 99 ngày. Bệnh nhân số 416, 57 tuổi, thường trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định Bộ Công Thương tiến hành việc kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang... để phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã chỉ đạo lực lượng quản lí thị trường nhanh chóng vào cuộc.

Đến 11 giờ sáng ngày 26/7, lực lượng Quản lí thị trường TP Đà Nẵng đã đi giám sát 547 cửa hàng kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay trên địa bàn.

Kết quả cho thấy tình hình vẫn ổn định, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua. Không có hiện tượng cửa hàng găm hàng, có niêm yết giá. Nguồn hàng được đáp ứng đầy đủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chấn chỉnh lại công tác phòng chống dịch tại các ngành, địa phương theo Chỉ thị 19. Đặc biệt kiểm soát chặt, xử lí nghiêm hiện tượng nhập cảnh trái phép diễn ra tại một số địa phương gần đây.

Đối với TP Đà Nẵng, tập trung chỉ đạo khoanh vùng, cách li và dập dịch. Áp dụng công nghệ cùng các lực lượng nhân sự địa phương để truy vết, xét nghiệm để sớm kiểm soát tình hình.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyên gia, nhà đầu tư, ngoại giao... vào Việt Nam. Đơn vị mời/người mời chịu trách nhiệm về việc theo dõi, kiểm soát đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tường Vy