|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thủ tướng Australia chán ngán khi thấy người dân mua sắm điên cuồng vì sợ COVID-19 kéo dài

15:04 | 19/03/2020
Chia sẻ
Kêu gọi người dân trên cả nước ngừng tích trữ hàng hóa, Thủ tướng Australia nói ông cảm thấy thất vọng trước cách công chúng ứng phó khủng hoảng.

Hàng loạt video trên mạng xã hội cho thấy người dân tràn vào các siêu thị, cửa hàng và tranh giành những sản phẩm thiết yếu như giấy vệ sinh. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 18/3, Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison, cảnh báo người dân ngừng tích trữ thực phẩm và hàng thiết yếu.

"Mọi người hãy ngừng tích trữ hàng hóa, vì việc ấy vô nghĩa, không hữu ích. Tôi phải nói rằng đây là một trong những cảnh tượng đáng thất vọng nhất mà tôi từng thấy trong cách phản ứng của người dân Australia đối với khủng hoảng. Đó không phải là kiểu hành xử của người Australia", ông nhấn mạnh.

Dân Australia tràn vào các siêu thị để vơ vét hàng hóa, thủ tướng kêu gọi ngừng mua sắm điên cuồng - Ảnh 1.

Ông Scott Morrison, Thủ tướng Australia, khẳng định hành vi tích trữ hàng hóa không có ích đối với người dân. Ảnh: Daily Telegraph

Một số bác sĩ từng chỉ trích Morrison vì ông không áp đặt các biện pháp cách li xã hội nghiêm ngặt hơn để ngăn COVID-19. Nhưng trong hôm 18/3, ông công bố lệnh cấm tụ tập trên 100 người, bao gồm cả ở trong nhà lẫn ngoài trời. Thủ tướng Australia nhấn mạnh mọi trường học sẽ tiếp tục mở và các bệnh viện phải sẵn sàng.

"Đây là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong 100 năm, và chúng ta chưa từng chứng kiến sự kiện nào như vậy ở Australia từ Thế chiến thứ hai. Cùng nhau, chúng ta sẽ đối đầu với thách thức. Sự xáo trộn có thể kéo dài ít nhất 6 tháng, và thậm chí lâu hơn", ông nhấn mạnh.

Tính tới ngày 18/3, giới chức y tế Australia đã xác nhận hơn 450 ca nhiễm nCoV. Trước dó hơn một tuần, Australia chỉ có hơn 100 ca.

COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan nhanh khắp thế giới, với hơn 7.400 người tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới hôm 18/3.

Lí do khiến người dân Australia hoảng loạn

3 tháng đầu của năm 2020 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với người dân Australia bởi họ vừa chịu đựng thảm họa cháy rừng hồi mùa hè năm ngoái khiến ít nhất 233 người chết.

Vì thế, dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây nên tâm trạng bất an khắp cả nước. Một bộ phận công chúng lo ngại sự lây lan nhanh của dịch cho thấy hệ thống y tế của Australia đang quá tải, giống như Italy - nơi số người tử vong đang là 2.978.

Thủ tướng Australia chán ngán khi thấy người dân mua sắm điên cuồng vì sợ COVID-19 kéo dài - Ảnh 2.

Những kệ hàng thực phẩm sắp trống trơn ở thành phố Melbourne, Australia hôm 18/3 vì phong trào mua hàng tích trữ của người dân. Ảnh: CNN

Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Australia (AHPPC), cơ quan chỉ đạo nỗ lực ngăn COVID-19, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ khoảng cách xã hội để ngăn virus lây lan.

"Australia chỉ có một số lượng nhỏ bệnh nhân nhiễm nCoV và phần lớn họ tới từ nước ngoài, nên chúng ta không cần phải lo lắng quá mức, dù chúng ta phải luôn sẵn sàng", Brendan Murphy, giám đốc AHPPC, phát biểu.

Bất chấp lời trấn an của Murphy, một bộ phận người dân Australia vẫn vội vàng mua nhiều thực phẩm và nhu yếu phẩm để tích trữ. Cảnh sát đã phải tới một siêu thị Costco ở thành phố Sydney để duy trì trật tự đám đông đang tranh giành sản phẩm.

Vài siêu thị lớn ở các đô thị lớn như Melbourne, Brisbane, Perth và Sydney đã không còn trái cây, rau, thịt và thực phẩm khô như gạo. Người dân mua những nhu yếu phẩm vì lo ngại dịch sẽ kéo dài.

Matthew Weijers, một người đàn ông ở Melbourne, kể với CNN rằng anh không thể tìm thấy bỉm cho con gái trong siêu thị do phong trào mua sắm điên cuồng.

"Khó tin quá. Mọi người đã thể hiện sự đoàn kết, tương thân khi chống cháy rừng, nhưng giờ đây họ đang tranh giành hàng hóa ở siêu thị", anh bình luận.

Nhạc Phong