|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các cơ sở cách li của Việt Nam hiện vẫn đủ sức chứa

20:17 | 03/03/2020
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam hiện vẫn đang đảm bảo được lượng người cách li tại các trung tâm và các cơ sở cách li tập trung.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kì chiều 3/3, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có những câu trả lời xoay quanh vấn đề ứng phó với dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Các cơ sở cách li của Việt Nam hiện vẫn đủ sức chứa - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Zing News)

Theo ông Long, hiện nay, dịch COVID-19 đã lan tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ và số các trường hợp nhiễm thì ngày càng nhiều. Việt Nam cũng đã có những kịch bản để ứng phó với vấn đề này.

Chẳng hạn, đối với Hàn Quốc, sau khi tình hình dịch tăng lên thì ngay lập tức Ban chỉ đạo đã đưa ra các biện pháp phù hợp. Đầu tiên, yêu cầu tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải có tờ khai y tế để giám sát. Sau đó, Việt Nam đã làm việc với Hàn Quốc về việc tạm dừng miễn thị thực để giảm lượng khách nước này vào Việt Nam.

Tiếp theo, Việt Nam đã tiến hành cách li tất cả các hành khách, cả kể người Việt Nam và người nước ngoài nếu đi từ vùng dịch về.Và thứ tư là Việt Nam đã chỉ định một số sân bay có thể đón khách như sân bay Vân Đồn, Cần Thơ,… Và đặc biệt là dừng không đón các hãng hàng không từ Hàn Quốc về tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trước đây, có khoảng 37 chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam nhưng sau khi áp dụng các biện pháp trên thì hiện nay chỉ còn hai hãng hàng không là VietnamAirlines và Vietjet Air bay về Việt Nam với số lượng rất ít.

"Theo thông tin thì mai ngày kia VietnamAirlines cũng xin dừng bay. Như vậy lượng hành khách từ Hàn Quốc trở về ngày càng ít đi. Hiện nay Việt Nam đã thực hiện cách li đối với tất cả những hành khách trở về từ Hàn Quốc", ông Long nói.

Về hiệu quả của việc cách li, theo ông Long, việc cách li là cực kì quan trọng trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch COVID-19. Việc cách li tốt mới khống chế được dịch bệnh lan tràn vào Việt Nam.

"Tại Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), chúng tôi đưa ra 4 vòng cách li và có thể nói là đã phát huy hiệu quả. So đến thời điểm hiện nay, sau 21 ngày thì Sơn Lôi và trên toàn quốc, chúng ta không phát hiện thêm bất kì trường hợp nào nhiễm mới. Tối nay, Sơn Lôi cũng sẽ chính thức tuyên bố hủy bỏ lệnh cách li", ông Long cho hay.

Về khả năng cách li, vị này cho biết, riêng hệ thống quân đội của Việt Nam có trên 60 điểm có sức chứa khoảng trên 30.000 người có thể cách li được. Hiện nay, Bộ Y tế đang điều phối cách li ở tất cả các địa phương và đã có khoảng hơn 10.000 người đang được cách li. 

Tuy nhiên, Bộ Y tế đã tính đến các phương án giảm tải lượng cách li ở mỗi địa điểm này bằng cách hình thức như phát thêm các phiếu hỏi để chứng minh người đó không đi qua vùng dịch, làm việc với gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục cách li tại nhà, giảm thiểu việc cách li tại các trung tâm,… Việc này sẽ dần được thực hiện ở tất cả các trung tâm nếu như có tình trạng quá tải.

"Hiện nay Việt Nam vẫn đang đảm bảo được lượng người cách li ở trong các trung tâm và trong các cơ sở cách li tập trung. Tới đây, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc cách li như vậy để ngăn chặn dịch lan vào Việt Nam nếu như ở một quốc gia nào đó có diễn biến dịch tăng nhanh và có dấu hiệu lan ra cộng đồng", ông Long nói.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hà Lê

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.