|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: 'Tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam ở mức khá trên thế giới'

20:07 | 03/04/2023
Chia sẻ
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, qua đánh giá của Tổng cục Thống kê và Bộ KH&ĐT thì kết quả GDP quý I của Việt Nam ở mức khá so với thế giới và khu vực.

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều 3/4, phóng viên nêu câu hỏi về việc tăng trưởng kinh tế quý I đạt 3,32% thấp hơn so với kế hoạch đề ra (5,6%). Vậy sắp tới, Chính phủ có giải pháp quan trọng gì trước mắt để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% như kế hoạch đề ra?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho biết, đây là vấn đề được nhiều người quan tâm khi Tổng cục Thống kê công bố kết quả GDP quý I.

"Kết quả này cũng đúng như những gì chúng ta nhìn nhận, đánh giá khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội", Thứ trưởng nói.

Ngay từ đầu năm, chúng ta đã nhận định khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội. Đến nay cho thấy, những khó khăn, thách thức gặp phải thậm chí còn lớn hơn so với dự báo, Thứ trưởng Phương cho biết.

Hàng loạt những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới tác động lớn đến kinh tế như lạm phát tuy có hạ nhiệt nhưng còn cao; chính sách thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế lớn; thị trường toàn cầu giảm sút…

“Qua đánh giá của Tổng cục Thống kê và Bộ KH&ĐT thì kết quả GDP chúng ta đạt được là mức khá so với thế giới và khu vực”, ông Phương thông tin.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. (Ảnh: MPI).

Thứ trưởng Phương nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, thời gian tới cần phải nỗ lực rất lớn để bù đắp lại những gì mà quý I chưa đạt được. Trong đó phải tiếp tục đảm bảo cân đối vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vì đây là những yếu tố nền tảng quan trọng.

Đồng thời, việc thực hiện sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải thận trọng, linh hoạt, cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế. Cùng với đó, rà soát các động lực tăng trưởng để lấy tăng trưởng ở những khu vực thuận lợi bù đắp cho khu vực khó khăn.

Ví dụ như khu vực chế tạo rất khó khăn, tăng trưởng âm, thì cần thúc đẩy khu vực nông nghiệp làm trụ đỡ; phát triển khu vực dịch vụ, tiêu dùng… Đặc biệt, đầu tư công là vấn đề then chốt, động lực cho tăng trưởng cần được quan tâm, đẩy mạnh .

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT kiến nghị thành lập tổ công tác ở các địa phương để trực tiếp tháo gỡ khó, vướng mắc cho từng dự án.

Thông tin thêm tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương lập tổ công tác do chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để rà soát, xử lý trực tiếp các vướng mắc đối với mỗi dự án.

“Qua rà soát thì vướng mắc về pháp lý hiện nay chiếm tỷ lệ cao nhất”, ông Sơn thông tin.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng về các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, bối cảnh khó khăn của tình hình đặt ra yêu cầu, đòi hỏi là: đã cố gắng rồi, cần cố gắng hơn nữa; quyết tâm rồi, cần quyết tâm hơn nữa; nỗ lực rồi, cần nỗ lực hơn nữa; có trọng tâm, trọng điểm rồi cần trọng tâm, trọng điểm hơn nữa; làm việc nào phải dứt điểm việc đấy với quyết tâm cao nhất có thể, thực hiện tốt nhất mục tiêu đã đề ra.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chủ động, tích cực và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; tập trung cho ba động lực tăng trưởng là: Tiêu dùng; đầu tư; xuất khẩu.

Hạ An