|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thủ phủ thuỷ sản Quảng Châu,Thượng Hải chịu thiệt hại nặng nề vì lệnh phong toả phòng chống COVID-19

08:29 | 13/04/2022
Chia sẻ
Theo Undercurrent News, các nhà bán buôn thuỷ, hải sản ở Quảng Châu, thành phố lớn thứ ba của Trung Quốc, đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ đợt đóng cửa mới do làn sóng biến chủng omicron đang lây lan mạnh mẽ.

Một quan chức của Cục Thương mại thành phố Quảng Châu cho biết tất cả mặt hàng thiết yếu của gia đình, bao gồm cả hải sản, đều được cung cấp đủ.

Tuy nhiên, các đại lý tại chợ hải sản Huangsha, trung tâm buôn bán hải sản lớn nhất trong khu vực, bị thiệt hại rất lớn.

Một nhà nhập khẩu cho biết : “Hải sản tươi sống bị thiệt hại nhiều nhất vì tất cả khách hàng đã không còn nữa”.

Một nhà bán buôn tôm hùm Canada hôm Chủ nhật đã phàn nàn về việc thua lỗ nặng sau vụ đóng cửa ở Quảng Châu. 

“Nếu tôm hùm của tôi chết, tôi sẽ mất toàn bộ thu nhập trong năm nay,” ông nói và từ chối bình luận về việc đóng cửa đột ngột mà không thông báo trước. Nguồn tin cho biết cá hồi nhập khẩu được hưởng một chút "may mắn" vì Quảng Châu hiện là cảng duy nhất còn hoạt động.

Ông nói: “Giá cá hồi Na Uy đang tăng trở lại, nhưng chúng tôi vẫn có thể kiếm được hơn 10% lợi nhuận vì chúng tôi có khách hàng từ các thành phố khác”.

“Nguồn cung cá hồi rất eo hẹp và thế giới sẽ trở lại bình thường, thị trường quá điên rồ”, một nguồn tin tại Na Uy cho biết.

Thành phố Quảng Châu cho biết chỉ có 32 trường hợp dương tính với biến chủng omicron được phát hiện cuối tuần trước nhưng giới chức vẫn xét nghiệm toàn thành phố để loại trừ khả năng lây truyền tiềm ẩn trong cộng đồng.

Tất cả trường học và trung tâm đào tạo phải hoạt động trực tuyến, và các rạp chiếu phim cũng như các công ty dịch vụ ăn uống đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các siêu thị và cửa hàng bán buôn vẫn hoạt động như bình thường nhưng được quản lý chặt chẽ.

Ngoài Quảng Châu, một thành phố khác cũng tiêu thụ lượng thuỷ sản lớn khác là Thượng Hải cũng đang chịu tác động nặng nề từ làn sóng COVID-19 mới. 

Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại thành phố này đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuỷ sản với hơn 300 tàu đang chờ cập cảng. 

Tất cả chợ thủy sản, bao gồm cả Chợ Hải sản Jiangyang Thượng Hải, trung tâm buôn bán thủy sản lớn nhất trong khu vực, đã ngừng hoạt động bán buôn và bán lẻ vào đầu tháng 4, làm gián đoạn chuỗi cung ứng thủy sản tươi sống và đông lạnh.

“Các lô hàng tôm nhập khẩu không thể vào thành phố. Việc thông quan và lấy hàng đang trở nên lộn xộn”, một nguồn tin cho biết.

Ông nói thêm: “Nếu tình hình kiểm soát COVID-19 ở Thượng Hải được cải thiện, nhu cầu tôm sẽ phục hồi mạnh trở lại. Điều này có thể đấy giá tôm tăng mạnh”. 

H.Mĩ