|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thông tin quan trọng mà Warren Buffett chia sẻ mới đây không phải tin tốt cho nền kinh tế Mỹ

08:03 | 09/05/2023
Chia sẻ
Theo Warren Buffett, "cỗ máy" tiêu dùng của nền kinh tế Mỹ đang yếu đi khi người dân không còn mạnh tay vung tiền như thời đại dịch. Với những người tin rằng nền kinh tế sẽ tránh được suy thoái, đây hẳn là một tin xấu.

Warren Buffett - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway và "cánh tay phải" đắc lực Charlie Munger. (Ảnh: Reuters).

Cuối tuần qua, tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã kể ra một vài thông tin xấu cho những người tin tưởng nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được suy thoái.

Berkshire được coi là phong vũ biểu đo sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ vì phạm vi kinh doanh rộng lớn của tập đoàn này, tờ CNBC lưu ý.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” tin rằng giai đoạn người tiêu dùng mạnh tay chi tiêu sau khi chính phủ tung ra các gói kích thích trong đại dịch đã khép lại.

Ông nói, giờ đây, nhiều công ty con của Berkshire đang phải đối mặt với tình trạng tồn đọng hàng tồn kho và cần phải bán hạ giá để giải quyết chúng.

“Môi trường hiện nay khác 6 tháng trước. Một số nhà quản lý [tại các công ty con] của chúng tôi đã bị bất ngờ [bởi những thay đổi nhanh chóng trong hành vi người tiêu dùng]”, Warren Buffett chia sẻ với 40.000 cổ đông tại sự kiện.

“Một số người đặt quá nhiều hàng tồn kho, rồi đột nhiên hàng được giao đến và người dân Mỹ không còn tâm trạng mua sắm như trước nữa. Bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu bán hạ giá sản phẩm”, Chủ tịch Berkshire tiếp tục.

Berkshire đang sở hữu nhiều doanh nghiệp ở đa dạng các lĩnh vực, từ hãng trang sức Borsheims Fine Jewelry, hãng đồ thể thao Brooks Running, công ty sản xuất pin Duracell, hãng đồ ngọt See’s Candies, Dairy Queen, công ty may mặc Fruit of the Loom cũng như chuỗi nội thất Nebraska Furniture Mart.

Các nhà đầu tư luôn tìm đến Buffett để lắng nghe những chia sẻ sâu sắc về tình hình kinh tế vì các mảng kinh doanh của tập đoàn Berkshire thường gắn liền với chi tiêu và nhu cầu nói chung của người tiêu dùng.

Ngoài các công ty nói trên, tập đoàn của Warren Buffett còn sở hữu hãng đường sắt BNSF, qua đó giúp ông có cái nhìn bao quát về lượng hàng hoá được vận chuyển trên khắp nước Mỹ.

Bên cạnh đó, Berkshire còn tham gia vào mảng kinh doanh năng lượng, giúp nhà hiền triết xứ Omaha có thêm thông tin về mức độ hoạt động của nền kinh tế Mỹ, tờ CNBC cho hay.

 

 

Giai đoạn người tiêu dùng vung tiền đã qua

Buffett cho biết các công ty của ông đã trải qua một thời kỳ “cực đoan” khi người tiêu dùng vung tiền, khiến các nhà quản lý tại một số công ty con đánh giá quá cao nhu cầu đối với một số sản phẩm.

Biểu tượng đầu tư 92 tuổi dự đoán lợi nhuận của nhiều công ty con sẽ sụt giảm do hoạt động kinh suy yếu.

“Xét từ bối cảnh chung của nền kinh tế, phản hồi mà chúng tôi nhận được là, có lẽ phần lớn các công ty con của tập đoàn sẽ báo cáo thu nhập năm 2023 thấp hơn năm ngoái”, Buffett chia sẻ với cổ đông của Berkshire.

Tuy nhiên, Buffett cho rằng Berkshire có vị thế tốt về thu nhập đầu tư bởi lãi suất tăng cao đang tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kể cho tập đoàn. Berkshire nắm khoảng 130,6 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu Kho bạc vào cuối quý  đầu tiên.

Bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, cho đến nay tập đoàn của “nhà hiền triết xứ Omaha” đã hoạt động tương đối tốt. Quý I năm nay, Berkshire ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý I của Berkshire được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của mảng bảo hiểm. Theo CNBC, lợi nhuận chung của tập đoàn cũng tăng mạnh, một phần nhờ danh mục đầu tư chứng khoán, dẫn đầu là cổ phiếu Apple.

Tuy nhiên, trong quý I vừa qua, mảng kinh doanh đường sắt của Berkshire (BNSF), cùng với công ty năng lượng của tập đoàn, lại báo cáo lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Buffett bày tỏ: “Không có gì chắc chắn về ngày mai hay năm tới, không có gì trường tồn mãi mãi, cũng không có gì chắc chắn về thị trường, dự báo kinh doanh hay bất cứ điều gì khác”.

 

Khả Nhân