|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường tiêu quý I có thể ảm đạm do nguồn cung dồi dào

08:31 | 01/02/2023
Chia sẻ
Cục Xuất nhập khẩu dự báo thị trường hạt tiêu thế giới diễn ra ảm đạm trong quý I do nguồn cung dồi dào. Ấn Độ và Việt Nam bước vào vụ thu hoạch rộ. Tại Việt Nam, qua Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu mùa vụ thu hoạch chính và kéo dài đến hết tháng 4. Dự kiến sản lượng hạt tiêu vụ mùa năm 2023 của Việt Nam sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2022, đạt 180.000 – 185.000 tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, thị trường hạt tiêu trong nước khá trầm lắng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Sau kỳ nghỉ Tết, các vùng trồng hạt tiêu chủ lực tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sẽ bước vào thời điểm thu hoạch rộ.

 

Trước đó, một số địa phương tại Đắk Lắk, Đắk Nông đã cho thu hoạch sớm. Trong 18 ngày đầu tháng 1, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa giảm mạnh so với cuối năm 2022. Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tại Trung Quốc chậm, ngay cả khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Bên cạnh đó, một số thương nhân Trung Quốc bán ngược hàng trở lại Việt Nam khi nước ta đang vào vụ thu hoạch. Ngày 18/1, giá hạt tiêu đen giảm từ 1.000 – 1.500 đồng/kg (tương đương mức giảm 1,7 – 2,6%) so với ngày 30/12/2022, xuống mức thấp nhất 56.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai – mức cao nhất 59.000 đồng/kg tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

 Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

 

Giá hạt tiêu trắng ở mức 93.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với cuối năm 2022 và thấp hơn nhiều so với mức 117.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo thị trường hạt tiêu thế giới diễn ra ảm đạm trong quý I do nguồn cung dồi dào. Ấn Độ và Việt Nam bước vào vụ thu hoạch rộ. Tại Việt Nam, qua Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu mùa vụ thu hoạch chính và kéo dài đến hết tháng 4. Dự kiến sản lượng hạt tiêu vụ mùa năm 2023 của Việt Nam sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2022, đạt 180.000 – 185.000 tấn.

Không chỉ khía cạnh nguồn cung mà nhu cầu cũng cần được xem xét khi đưa ra dự báo thị trường hồ tiêu. Theo Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC) việc mua bán theo đợt sẽ là chiến lượt tốt trong thời điểm thị trường không chắc chắn hơn là đưa ra quan điểm cực đoan.

Tuy nhiên, IPC hi vọng rằng các thị trường lớn sẽ mở cửa và bắt đầu mua tiêu. Còn theo quan điểm của ông William SC Yii, nhà xuất khẩu tiêu hàng đầu của Sarawak (Malaysia), thị trường tiêu trong năm 2023 có thể phục hồi nhẹ vào cuối năm.

“Nhìn chung, năm 2023 sẽ là một năm không mấy tốt đẹp nữa đối với thị trường hồ tiêu. Trong nửa đầu năm tới, giá tiêu dự kiến sẽ duy trì quanh mức hiện tại nhưng có thể tăng cao hơn trong nửa cuối năm,” ông William SC Yii nhận định.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 sẽ giúp thúc đẩy thị trường tiêu. Một yếu tố thuận lợi cho thị trường hồ tiêu toàn cầu là giá cước vận chuyển quốc tế đã trở lại mức bình thường, giảm khoảng 20% so với mức cao nhất của năm 2021, trong khi tình trạng thiếu container đã được giải quyết.

 

H.Mĩ