|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chung hồi phục, quĩ đầu cơ của ông trùm David Einhorn vẫn lún sâu vào vũng bùn thua lỗ

11:49 | 02/05/2020
Chia sẻ
Ông David Einhorn là một nhà đầu tư nổi tiếng trung thành với phong cách đầu tư giá trị, và thường xuyên đưa ra nhận định rằng cổ phiếu Tesla đã được định giá quá cao. Trong 4 tháng đầu năm 2020, quĩ đầu cơ của ông Einhorn đã lỗ 22%, còn cổ phiếu Tesla tăng 82%.
Quĩ đầu cơ của David Einhorn nối dài thua lỗ, bất chấp chứng khoán Mỹ bứt phá trong tháng 4 - Ảnh 1.

Ông David Einhorn - Chủ tịch Greenlight Capital. Ảnh: Bloomberg

Các quĩ đầu cơ của David Einhorn, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Greenlight Capital tiếp tục thua lỗ 1,1% trong tháng 4, bất chấp đây là tháng tăng điểm mạnh mẽ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ trong nhiều thập kỉ.

Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ liên tục tung ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 tăng vọt 13% trong tháng 4 - mức tăng theo tháng lớn thứ 3 kể từ sau Thế chiến II. Dow Jones cũng tăng 11,1%, đánh dấu tháng tích cực nhất kể từ năm 1987.

Theo báo cáo tới nhà đầu tư, tính từ đầu năm, Greenlight Capital đã lỗ 22%. Phần lớn các tổn thất này xảy ra do giá cổ phiếu giá trị tụt lại phía sau các cổ phiếu tăng trưởng.

Phong cách đầu tư giá trị của ông Einhorn đã "lệch nhịp" với thị trường chứng khoán trong suốt nhiều năm. Các quĩ đầu cơ của ông bắt đầu trượt dốc từ năm 2015, với mức thua lỗ cả năm là 20%. Ba năm sau, quĩ đầu cơ chủ chốt của Greenlight Capital hứng chịu mức thua lỗ kỉ lục lên đến 34%.

Tính cả khoản lỗ từ đầu năm nay, ông Einhorn sẽ cần tạo ra được lợi suất 93% để lấy lại tất cả những gì đã mất trong 5 năm qua. Đến ngày 1/1/2020, Greenlight Capital quản lí 2,6 tỉ USD của các nhà đầu tư, thấp hơn nhiều so với con số 12 tỉ USD trong thời kì đỉnh cao.

Tuy vậy, ông Einhorn vẫn tự tin rằng gió sắp đổi chiều. Trong lá thư gửi đến nhà đầu tư hôm 1/5, ông viết rằng cổ phiếu giá trị sắp phục hồi, do số lượng các cổ phiếu giá rẻ đã đạt tới mức cực điểm.

Ông viết: "Dù tình hình trong thời gian qua thực sự đã rất khó khăn, có vẻ như chúng tôi cuối cùng cũng đang tiến gần đến cuối giai đoạn này của chu kì chứng khoán".

Greenlight Capital định sẽ tích cực quảng cáo cho quĩ đầu cơ của mình, sau khi nhận thêm vốn từ các nhà đầu tư mới vào năm ngoái. Greenlight Capital nói rằng: "Chúng tôi biết nhà đầu tư sẽ phải rất gan dạ để có thể bỏ qua hiệu suất gần đây của chúng tôi".

Nhưng ông Einhorn cho biết đây là lần đầu tiên Greenlight Capital có nhận định tích cực đến vậy về các cơ hội trên thị trường kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Trong lá thư, ông Einhorn cũng thông báo là đã để mặc quyền chọn bán các cổ phiếu được định giá quá cao đáo hạn vào tháng 1. Giá cổ phiếu hai công ty mà ông tiếp tục đặt cược là sẽ đi xuống – Netflix và Tesla – đều tăng vọt trong năm nay. Đến cuối phiên 30/4, giá cổ phiếu Tesla tăng 82% tính từ đầu năm.

Ông Einhorn đã đặt cược rằng giá cổ phiếu Tesla sẽ đi xuống kể từ năm 2017, và cáo buộc công ty này là "một trò lừa đảo".

Hôm 30/4, ông Einhorn tiếp tục đặt câu hỏi về cách ghi nhận doanh thu của Tesla qua Twitter. Giá cổ phiếu của Tesla đã sụt giảm sau khi ông Einhorn đăng bài tweet. Tuy nhiên, tính trong toàn tháng 4, giá cổ phiếu hãng sản xuất xe điện này vẫn tăng 49%.

Trong quí vừa qua, Einhorn đã chấm dứt khoản đầu tư 5 năm vào General Motors, gọi đó là "một nỗi thất vọng". Ông đã mua vào cổ phiếu của Change Healthcare và Dialog Semiconductor.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.