Theo HoREA, thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều khó khăn khiến thanh khoản sụt giảm mạnh. Trong khi đó, doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu khó khăn về vốn, thiếu tiền mặt, thiếu vốn lưu động.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, các nguồn vốn dành cho bất động sản thời gian qua đều gặp khó khăn. Một số cá nhân, doanh nghiệp có sai phạm trong hoạt động huy động vốn, trái phiếu, cổ phiếu đã bị xử lý gây ảnh hưởng đến thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.
Tín dụng bất động sản vẫn tăng cao, nhưng chủ yếu là cho vay tiêu dùng, tự sử dụng. Trong khi khối lượng trái phiếu phát hành của nhóm doanh nghiệp địa ốc có sự sụt giảm mạnh.
Bất động sản chứng kiến sự sụt giảm ngày càng rõ nét kể từ tháng 7 đến nay. Trong khi đó, động lực để thị trường khởi sắc trở lại trong thời gian tới vẫn chưa thấy xuất hiện.
Vốn ngoại rót vào bất động sản Việt Nam tăng mạnh trong năm 2018 nhưng bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi hai năm dịch bệnh. Tới đây, dòng vốn này dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Dự báo trong quý cuối năm, Hà Nội và TP HCM sẽ đón hàng nghìn căn hộ đến từ các chủ đầu tư Vingroup, BRG, Novaland, LDG Group, Sơn Kim Land, Capitaland,...
Nhiều địa phương mới đây đồng loạt chỉ đạo kiểm soát tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản; ngăn chặn việc chia tách, phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư,…
Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, mặc dù có dấu hiệu sụt giảm nhưng thị trường bất động sản hiện nay chưa đi vào suy thoái bởi mức độ quan tâm và nhu cầu vẫn cao.
Theo chuyên gia, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm. Các nhà đầu tư nên nhắm tới việc đầu tư trung và dài hạn, hạn chế đầu tư lướt sóng,…
Nhóm doanh nghiệp bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong nửa cuối năm nay do ảnh hưởng bởi thị trường trầm lắng. Hoạt động bán hàng theo đó cũng bị ảnh hưởng.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?