|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thị trường bất động sản Đà Nẵng chuẩn bị đón nguồn cung 50.000 căn hộ, liền kề, biệt thự

12:11 | 29/06/2018
Chia sẻ
Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng có khoảng hơn 50 dự án bất động sản đang triển khai với tổng số căn hộ, nhà ở liền kề, biệt thự khoảng hơn 50.000 căn từ nhiều chủ đầu tư lớn như Vinacapital, Hoà Bình, An Thịnh, Vingroup...

Hội thảo “Bất động sản miền Trung: Thực trạng và hướng phát triển bền vững” tổ chức đã thu hút sự tham dự hơn 200 đại biểu là đại diện UBND, các Sở Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường các tỉnh khu vực miền Trung, các chuyên gia tài chính, ngân hàng, chuyên gia bất động sản cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác bất động sản.

thi truong bat dong san da nang chuan bi don nguon cung 50000 can ho lien ke biet thu
Hội thảo “Bất động sản miền Trung: Thực trạng và hướng phát triển bền vững”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá lại thực trạng phát triển của bất động sản khu vực miền Trung trong thời gian qua, phân tích nhận định thị trường hiện tại, đồng thời đưa ra những giải pháp để thị trường bất động sản khu vực này phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, tốc độ phát triển các dự án bất động sản tại nhiều địa phương đang có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên tại Đà Nẵng, phần lớn dự án bất động sản vẫn đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Thị trường bất động sản TP Đà Nẵng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, tạo được niềm tin cho nhà đầu tư về tiềm năng và triển vọng của thị trường Đà Nẵng.

Nhận định về tình trạng “sốt bong bóng bất động sản”, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, sàn giao dịch và môi giới bất động sản ra đời là đáp ứng nhu cầu kết nối cung – cầu của thị trường.

Tuy nhiên, nếu người làm môi giới và sàn giao dịch không tuân thủ pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc nghiệp vụ về thị trường, về sản phẩm, khách hàng… tất yếu sẽ làm xuất hiện thị trường ảo, tạo nguy cơ "bong bóng bất động sản". Từ đó gây rủi ro cao cho các nhà phân phối bất động sản, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản và rộng hơn là cả nền kinh tế.

thi truong bat dong san da nang chuan bi don nguon cung 50000 can ho lien ke biet thu
Một dự án bất động sản đang thi công tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Hội thảo còn đề cập đến sự nở rộ của hàng loạt các dự án bất động sản. Từ phân khúc cao cấp đến bình dân với đa dạng loại hình từ bất động sản nghỉ dưỡng đến đất nền, phong phú về sản phẩm, bao gồm condotel.

Theo Sở Xây dựng, hiện TP Đà Nẵng có khoảng hơn 50 dự án bất động sản đang triển khai với tổng số căn hộ, nhà ở liền kề, biệt thự khoảng hơn 50.000 căn từ nhiều chủ đầu tư lớn như Vinacapital, Hoà Bình, An Thịnh, Vingroup...

Trong khi đó, theo báo cáo của Savills Việt Nam - Công ty tư vấn bất động sản lớn nhất Việt Nam cho biết, trong nửa cuối năm 2017, tổng nguồn cung condotel đạt khoảng 5.210 căn từ 14 dự án. Trong đó, với vị trí ven biển, quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà dẫn đầu nguồn cung với 85% thị phần từ 12 dự án.

Hoạt động thị trường căn hộ khách sạn đạt tỷ lệ hấp thụ đạt 73% vào nửa cuối năm 2017. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 1.890 USD/m2, hầu như không thay đổi so với 6 tháng đầu năm. Dự kiến, trong năm 2018, sẽ có 11 dự án mới cung cấp 8.320 căn ra thị trường.

Đối với phân khúc khách sạn cho thuê, nửa cuối 2017 nguồn cung thị trường gồm 101 khách sạn 3 đến 5 sao với khoảng 11.800 phòng.

Công suất trung bình đạt 73%, tăng 8 điểm % theo năm, trong đó phân khúc 5 sao dẫn đầu. Giá cho thuê trung bình giảm -2% theo năm. Doanh thu phòng trung bình tăng 11% theo năm.

thi truong bat dong san da nang chuan bi don nguon cung 50000 can ho lien ke biet thu Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng hơn 8.600 tỷ tái khởi động vẫn triển khai ì ạch, bị lãnh đạo TP thúc tiến độ

Lãnh đạo Đà Nẵng cho hay, các bước chuẩn bị đầu tư dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng hiện đang triển khai khá ...

Văn Luận

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.