Các tuyến đường phố chuyên kinh doanh về thời trang, ẩm thực ở Đà Nẵng đang treo nhiều bảng thông tin cho thuê mặt bằng, giá giảm sâu nhưng người thuê không có. Nhiều mặt bằng bỏ hoang đã lâu.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Công an thành phố, UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản tránh gây bất ổn cho thị trường bất động sản.
Từ sau Tết Nguyên đán, hàng loạt nhà hàng, mặt bằng cho thuê ven biển Đà Nẵng bỏ hoang, tạm ngưng kinh doanh nhiều hơn. Nhiều nhà, mặt bằng trống không có người kinh doanh, treo bảng cho thuê năm 2020 đến nay vẫn ế.
Lễ khởi công phân khu shophouse Dragon Smart City là điểm sáng ở phía Tây Bắc TP Đà Nẵng trong khi ngay tại trung tâm, một siêu phố đi bộ thương mại đang dần lộ diện.
Hội môi giới bất động sản Việt Nam nêu ra nhóm tỉnh thành ở miền Trung có thị trường bất động sản phát triển tốt, phát triển cầm chừng và nhóm địa phương có tiềm năng phát triển trong thời gian tới.
Nhiều nhà đầu tư lớn từ Hà Nội, TP.HCM đã rút khỏi thị trường nhà đất Đà Nẵng. Nhu cầu hiện tại phần nhiều là dân đầu tư bản địa và người mua ở thực nên các lô đất giá cao không còn được ưa chuộng.
Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng có khoảng hơn 50 dự án bất động sản đang triển khai với tổng số căn hộ, nhà ở liền kề, biệt thự khoảng hơn 50.000 căn từ nhiều chủ đầu tư lớn như Vinacapital, Hoà Bình, An Thịnh, Vingroup...
Trước thông tin do Đất Xanh phát đi về việc “chuẩn bị nguồn cung mới 3.800 căn hộ” và “nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An” thông qua công ty con Hà An, chủ đầu tư dự án khẳng định chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án này. Phía Đất Xanh cũng không xác nhận đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.