|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thế Giới Di Động tiết kiệm được 20% tiền thuê mặt bằng, tin rằng cứ làm việc đàng hoàng rồi khách hàng sẽ đến

14:55 | 15/11/2021
Chia sẻ
"Với những ai rảnh rỗi ngồi gõ bàn phím thì cứ thoải mái mà gõ. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rằng đừng có gõ sai sự thật, gõ láo vì khi đó sẽ có chuyện. Còn ai thích hay không thích, tôi không quan tâm", Chủ tịch Thế Giới Di Động, ông Nguyễn Đức Tài khẳng định.
Ông Nguyễn Đức Tài: Công ty không quan tâm mọi người yêu hay ghét, có thể tùy ý gõ phím nhưng sai sự thật thì sẽ có chuyện - Ảnh 1.

Thế Giới Di Động tiết giảm được 20% tiền thuê mặt bằng. (Ảnh: Zing News).

Không quan tâm ai ngồi rảnh rỗi gõ phím

Thời gian qua, vụ lùm xùm xoay quanh vấn đề mặt bằng của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động đã nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều phía. Có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vụ việc này.

Cuối tuần trước, đích thân Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã lên tiếng về những ồn ào gần đây của Thế Giới Di Động trong buổi họp nhà đầu tư để báo cáo tình hình kinh doanh tháng 10 và kết quả kinh doanh quý III.

Tại buổi chia sẻ, nhận được câu hỏi rằng những sự việc gần đây tạo một hiệu ứng không tốt trên truyền thông, có thể ảnh hưởng đến uy tín, từ những điều đó, doanh nghiệp có chiến lược quản trị truyền thông và bảo vệ doanh nghiệp hay không, ông Tài cho biết:

"Công ty này làm nhưng ít nói. Nếu cứ để ý đến những điều người khác nói bên ngoài thì không đủ sức. Chúng tôi làm việc đàng hoàng tử tế rồi khách hàng sẽ đến với doanh nghiệp".

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nói thêm: "Với những ai rảnh rỗi ngồi gõ bàn phím thì cứ thoải mái mà gõ. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rằng đừng có gõ sai sự thật, gõ láo vì khi đó sẽ có chuyện. Còn ai thích hay không thích, tôi không quan tâm".

Đồng thời, lãnh đạo Thế Giới Di Động tiết lộ công ty sẽ đầu tư về mặt pháp lý, kể cả nội bộ và bên ngoài. Thế Giới Di Động sẽ thuê những đơn vị khác, sẵn sàng xử lý những thông tin sai sự thật, bất kể đó là cá nhân hay tổ chức, báo đài.

"Sắp tới các bạn sẽ thấy những xử lý đầu tiên. Những người nói không thành có, có thành không là có chuyện. Còn mọi người yêu hay ghét không quan trọng", ông Tài nhấn mạnh.

Tiết kiệm được 20% tiền thuê mặt bằng

Chia sẻ thêm về thị trường mặt bằng cho thuê, ông Tài cho biết: "Thị trường mặt bằng cho thuê giảm khá nhiều, dao động trong khoảng 20% - 50%, tùy vị trí và giá trước đó. Nhìn chung, nguồn cung đang vượt nhu cầu".

Ngoài ra, CEO Đoàn Văn Hiểu Em cũng tiết lộ doanh nghiệp đã tiết giảm được khoảng 20% tiền thuê mặt bằng so với tổng chi phí thuê hàng năm bởi đại dịch COVID-19 khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa, dẫn đến phần đông chủ nhà đồng ý hỗ trợ Thế Giới Di Động thông qua giá thuê.

Cũng trong cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tài có những chia sẻ về triển vọng kinh doanh, dự đoán công ty sẽ khó có khả năng đạt được mục tiêu trong năm nay.

"Chúng ta mất quá nhiều thời gian trong những đợt giãn cách xã hội. So với năm trước thì có tăng trưởng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận, nhưng để nói về khả năng đạt được mục tiêu đề ra thì hơi khó. Trong đó, phần doanh thu có lẽ khó khăn hơn lợi nhuận", ông Tài chia sẻ.

Báo cáo về kết quả kinh doanh tháng 10, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) ghi nhận mức doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm. Doanh thu tháng này tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 45% so với tháng 9.

Tối ưu hoá thay vì mở mới cửa hàng

Về những kế hoạch trọng tâm trong năm 2022, ông Tài cho biết Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục nỗ lực để hiệu quả hơn thông qua việc tối ưu hóa những nơi đã có cửa hàng thay vì tìm đến những nơi mới.

Ngoài ra, ông Tài khẳng định trong dài hạn, công ty có kế hoạch IPO Bách Hóa Xanh. "Công ty đang lên lộ trình để điều đó được thực hiện. Thậm chí, không chỉ Bách Hóa Xanh mà cả những công ty con hiệu quả, phát triển mạnh mẽ thì cũng được lên lộ trình để chia sẻ thành quả với các nhà đầu tư".

Khi nhận được câu hỏi rằng nếu IPO là kế hoạch dài hạn, khi Bách Hóa Xanh bắt đầu ghi nhận những kết quả tích cực, liệu công ty có mở cửa cho đối tác chiến lược hay không, ông Tài cũng khẳng định là có.

"Đó là một process. Thường thường, trong giai đoạn chưa IPO, có những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro, nhận thấy tương lai và tham gia sớm. Có những người lại tham gia vào giai đoạn Pre-IPO. Thậm chí, có những người đợi doanh nghiệp lên sàn rồi mới đầu tư. Đó là khẩu vị khác nhau của các nhà đầu tư, chúng tôi chào đón tất cả mọi người", ông Tài cho biết.

Trong khi đó, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sẽ tiếp tục tăng trưởng, mặc dù những đơn vị này đã có quy mô khá lớn. Ông Tài cũng tiết lộ CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ có thêm những thử nghiệm trong năm tới.

"Các bạn biết Thế Giới Di Động đi từ điện thoại lên điện máy. Chính bước đi này đã tạo ra sự đột phá về doanh thu. Bây giờ điện thoại, điện máy mà cộng thêm một hai mảng kinh doanh nữa, doanh thu có thể tăng lên. Điều này nghe có vẻ hơi sớm, chúng ta sẽ chờ sau khi thử nghiệm", ông Tài cho biết.

Về ngắn hạn, những quyết định này không có ảnh hưởng gì đáng kể. "Chúng tôi vẫn phải có nhà kho để chứa hàng

Quốc Anh