|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

22:44 | 14/01/2021
Chia sẻ
Số liệu do Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/1 cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2020 tăng 7,1% so với năm 2019 lên 317 tỷ USD.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng. (Ảnh: CNN).

Số liệu do Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/1 cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2020 tăng 7,1% so với năm 2019 lên 317 tỷ USD.

Cũng theo số liệu nói trên, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 12/2020 có mức tăng trưởng cao hơn dự kiến song vẫn thấp hơn so với tháng 11 trước đó, giữa bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn ở mức cao. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng nhanh trong tháng 12 vừa qua.

Cụ thể, xuất khẩu của Trung Quốc tháng 12/2020 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo tăng 15% từ các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11/2020 tăng trưởng ở mức 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 vừa qua tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước đó, cao hơn mức dự báo tăng 5% của cuộc khảo sát, đồng thời tăng cao so với mức 4,5% của tháng 11.

Giới phân tích cho rằng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ nhu cầu đối với mặt hàng vật tư y tế và các sản phẩm gia dụng hỗ trợ làm việc từ xa của các đối tác thương mại lớn, vốn đang “căng mình” để chống lại làn sóng lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới.

Tuy nhiên, những lo ngại về giá nguyên liệu thô tăng cao và đồng nội tệ mạnh lên gần đây, có thể làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Đồng NDT của Trung Quốc đã tăng 6,7% trong năm 2020, và là lần tăng đầu tiên trong ba năm qua.

Trung Quốc đạt thặng dư thương mại 78,17 tỷ USD trong tháng 12/2020, cao hơn mức dự báo 72,35 tỷ USD của giới chuyên gia và tăng cao hơn 2,77 tỷ USD so với tháng 11.

Bất chấp việc thỏa thuận thương mại một phần yêu cầu Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa Mỹ, Trung Quốc vẫn đạt mức thặng dư 29,92 tỷ USD trong trao đổi thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 12/2020.

Số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy thặng dư thương mại của nước này với Mỹ trong năm 2020 tăng 7,1% , lên mức 316,9 tỷ USD, nhờ tăng cường xuất khẩu các mặt hàng điện tử và đồ bảo hộ.

Tường Vy